Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 25/3: Việt Nam có 134 ca nhiễm, Mỹ có nguy cơ trở thành tâm dịch của thế giới

Đến sáng nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới khiến 18.802 người tử vong. Trong khi số ca tử vong vẫn không ngừng tăng mạnh ở Châu Âu thì WHO cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ trở thành tâm dịch mới của thế giới.

Tính đến 7h sáng nay (25/3), toàn thế giới đã ghi nhận 421.023 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong đó, có 18.802 người đã tử vong và 108.328 người đã hồi phục (theo trang thống kê toàn cầu Worldometer.

Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sau khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 25/3: Việt Nam có 134 ca nhiễm, Mỹ có nguy cơ trở thành điểm nóng mới của dịch - Ảnh 1.

Đã có hơn 18.800 người tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới. (Ảnh: AFP)

Việt Nam: Số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 134

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 8h tối hôm qua (24/3), Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới, nâng tổng cộng số trường hợp dương tính với COVID-19 lên 134, trong đó 17 người đã khỏi bệnh.

Ngoài ra, đã có tổng cộng 8.952 trường hợp nghi nhiễm đã được loại trừ; 1.596 trường hợp đang cách li để theo dõi dấu hiệu; gần 50.000 trường hợp đang được cách li theo dõi sức khỏe vì tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (35); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (38); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (5); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (2); Quảng Nam (3); Bình Thuận (9), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (2), Kon Tun (1), Lâm Đồng (1), Bắc Giang (1), Đồng Tháp (4), Trà Vinh (2), Lai Châu (2).

Trên thế giới: Lào có hai ca nhiễm đầu tiên

Tình dình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục được kiểm soát tốt tại Trung Quốc khi các ca mới ghi nhận trong ngày tại quốc gia này đều là các ca nhập cảnh và không có ca mới trong nội địa.

Tính đến sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 81.171 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 3.277 ca tử vong.

Số liệu từ Worldometer cho thấy, trong vòng 24h qua, tâm dịch châu Âu ghi nhận thêm hơn 20.000 ca nhiễm mới và hơn 1.500 ca tử vong do COVID-19.

Trong đó, tại Italy, ổ dịch COVID-19 lớn nhất Châu Âu và lớn thứ 2 thế giới, ghi nhận thêm 743 ca tử vong mới trong ngày hôm qua, chấm dứt chuỗi hai ngày liên tiếp chỉ số này giảm. Ghi nhận đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 69.176 ca nhiễm và 6.820 ca tử vong.

Hãn tin Reuters dẫn lời Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, nước này chỉ làm xét nghiệm với những người đã có triệu chứng nên ước tính số người mắc COVID-19 thật sự có thể gấp 10 lần con số hiện tại.

Các ngân hàng lớn trên toàn cầu cho rằng, việc đóng cửa các cửa hàng kinh doanh đã khiến Italy rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỉ qua, theo AFP.  

Tây Ban Nha – quốc gia có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai tại châu Âu và thứ 4 trên thế giới, hôm qua đã ghi nhận thêm 6.922 ca nhiễm mới và 680 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 42.058 và 2.991.

Đức hiện đang là ổ dịch lớn thứ 5 trên thế giới với 32.986 ca nhiễm, 157 ca tử vong, tăng lần lượt 3.930 và 34 ca so với một ngày trước đó. Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier hôm 24/3 tuyên bố Chính phủ nước này sẽ quay trở lại chính sách "thắt lưng buộc bụng" sau khi cuộc khủng hoảng y tế do dịch COVID-19 qua đi.

Trong vòng 24h qua, Pháp đã ghi nhận thêm 112 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.559 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại nước này lên lần lượt 674 và 16.018.

Mỹ, ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, hôm qua ghi nhận thêm 9.709 ca nhiễm mới và 143 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 53.443 và 696. Tổ chức Y tế thế giới hôm qua (24/3) đã đưa ra cảnh báo Mỹ có nguy cơ trở thành tâm dịch mới của thế giới.

Bà Margaret Harris, người phát ngôn của WHO cho biết, 85% số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua là ở Mỹ và Châu Âu.

Tại Trung Đông, Iran là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất và cũng là ổ dịch lớn thứ hai tại châu Á, sau Trung Quốc đại lục. Trong vòng 24h qua, quốc gia này có thêm 1.762 ca nhiễm COVID-19 và 122 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 24.811 và 1.934.

Còn tại Ấn Độ, ngày 24/3, Thủ tướng Narendra Modi đã quyết định ban bố lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc để đối phó với dịch COVID-19 trong vòng 21 ngày, tính từ nửa đêm 24/3.

Tại khu vực Đông Nam Á, tính đến sáng nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 827 ca nhiễm COVID-19 và 4 ca tử vong. Hôm qua (24/3), Chính phủ Thái Lan đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ rạng sáng 26/3 để đối phó với dịch COVID-19 tại nước này.

Malaysia tiếp tục là quốc gia có số người mắc COVID-19 cao nhất khu vực với 1.624 ca, tăng 106 ca so với một ngày trước đó. Nước này cũng đã ghi nhận 16 ca tử vong.

Indonesia là nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất khu vực. Tính đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 686 ca nhiễm và 55 ca tử vong.

Lào cũng đã thông báo 2 trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào hôm qua. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-25-3-viet-nam-co-134-ca-nhiem-my-co-nguy-co-tro-thanh-tam-dich-cua-the-gioi-20200325075056091.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/