Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 11/2: Số người chết vượt 1.000, tốc độ tăng số ca nhiễm tại Trung Quốc giảm đáng kể

Tổng số người tử vong vì virus corona trên toàn cầu hiện đã lên tới 1.018 ca, vượt xa số người chết vì SARS năm 2002 - 2003.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 11/2: Số người chết vượt 1.000, số ca nhiễm tại Trung Quốc giảm đáng kể  - Ảnh 1.

Một thành viên nhóm y tế ở Hồng Kông vào đầu ngày thứ ba. Ảnh: AFP

Đến 8h sáng nay 11/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số người chết do chủng mới virus corona (nCoV) tại Hồ Bắc đã tăng thêm 103 trường hợp lên 974 và số người được xác nhận dương tính tăng thêm 2.097 trường hợp lên 31.728.

Số ca tử vong đạt mức cao mới ở Hồ Bắc, trong khi ca nhiễm mới giảm đáng kể so với hôm qua (10/2). Đây cũng là con số tử vong cao nhất trong 1 ngày tại tỉnh Hồ Bắc kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc đại lục tính đến sáng nay là 1.016 người, số ca nhiễm là 42.368 người và 3.344 người đã được chữa khỏi.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, hôm qua (10/2), Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đến một trung tâm y tế ở Bắc Kinh nhằm kiểm tra công tác phòng dịch. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, tin tưởng Bắc Kinh có thể loại bỏ mối đe dọa này.

Tính đến sáng 11/2, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu là 1.018, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong.

Ngoài ra, hiện có 43.098 người nhiễm nCoV, trong đó 7.345 người đang trong tình trạng nguy kịch và 4.043 người đã được chữa khỏi.

Với hơn 1.000 người chết, tổng số người tử vong vì virus corona hiện đã vượt số người chết vì SARS năm 2002 – 2003.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 11/2: Số người chết vượt 1.000, số ca nhiễm tại Trung Quốc giảm đáng kể  - Ảnh 2.

Nguồn: SCMP

Còn tại Việt Nam, tính tới 17h hôm qua (10/2) chưa có ca nào mới dương tính với nCoV. Hiện có 14 trường hợp đã hoặc đang nhiễm virus corona, bao gồm:

Hai cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

6 người Việt Nam nhiễm nCoV đều là công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện);

5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện);

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngoài ra, có 82 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, vào lúc 13h chiều qua (10/2), ba bệnh nhân mắc nCoV điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TW đã được xuất viện, nâng tổng số ca Việt Nam đã điều trị khỏi và cho xuất viện lên 6 trường hợp.

Ba bệnh nhân được xuất viện thuộc nhóm 8 công nhân trở về từ Vũ Hán. Cả ba đều sống tại Vĩnh Phúc,  trong đó có nữ bệnh nhân N.T.D, 23 tuổi ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đây là bệnh nhân đã lây bệnh cho mẹ, em gái, dì ruột và một người hàng xóm.

Trước đó, sáng 10/2, chuyến bay VN68 đã đón toàn bộ 30 người Việt Nam trở về từ "tâm dịch" Vũ Hán. Trong đó có một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng.

Nhà chức trách tại Vũ Hán đã kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và các thành viên phi hành đoàn trước khi lên máy bay.

Nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động ở cả hai đầu Vũ Hán và Việt Nam, toàn bộ 30 người được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và nhân viên mặt đất; điều phối chuyên gia, thiết bị y tế chuyên dụng lên chuyến bay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10/2 cũng cho biết, sự lan rộng của virus corona mới giữa những người chưa từng đến Trung Quốc có thể làm dấy lên những nỗi lo ngại lớn và mọi người trên thế giới phải chạy đua nhằm tránh để dịch bệnh này vượt tầm kiểm soát.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-11-2-so-nguoi-chet-vuot-1000-so-ca-nhiem-tai-trung-quoc-giam-dang-ke-20200211080119434.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/