|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 10/2: 910 người tử vong, tổng số ca nhiễm vượt 40.000

07:56 | 10/02/2020
Chia sẻ
Chỉ riêng tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong ngày 9/2 đã có thêm 91 ca tử vong do nCoV, trong đó 73 trường hợp ghi nhận ở thành phố Vũ Hán.
Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 10/2: 910 người tử vong, tổng số ca nhiễm vượt 40.000 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại tại nhà ga đường sắt ở Bắc Kinh. (Ảnh: THXTTXVN)

Đến 8h sáng nay 10/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số người chết do virus corona chủng mới (nCoV) tại địa phương này trong ngày 9/2 đã tăng thêm 91 trường hợp lên 871.

Trong ngày 9/2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 2.618 ca nhiễm mới, trong đó có 1.921 ca ở thành phố Vũ Hán – tâm chấn của đợt dịch hiện nay. Trong số 91 ca tử vong mới ghi nhận tại Hồ Bắc, có tới 73 ca ở Vũ Hán.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sau đó cũng thông báo số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 97, nâng tổng số người chết lên 908.

Còn tại Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm virus corona vào trưa hôm qua (9/2). Tổng số ca nhiễm virus corona tại Việt Nam hiện nay là 14, trong đó có 3 trường hợp đã hồi phục và không có trường hợp tử vong.

Cụ thể, bệnh nhân thứ 14 vừa được phát hiện nhiễm virus corona tên là N. T. Y, năm nay 55 tuổi, là nữ, làm nghề lao động tự do. Bệnh nhân sinh sống ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và là hàng xóm của ca bệnh N. T. D đã được xác định dương tính với virus corona (đã được báo cáo trước đây).

Theo Bộ Y tế, 14 trường hợp đã hoặc đang bị nhiễm nCoV bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

6 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện);

1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Trong đó, 3 người đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Ngoài ra, có 82 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, tính đến sáng nay (10/2), tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này đã vượt số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002 - 2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

NHC cũng cho biết có 3.062 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 40.171 và tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu lên 40.553. Có 3.322 người đã hồi phục.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 10/2: 910 người tử vong, tổng số ca nhiễm vượt 40.000 - Ảnh 2.

Nguồn: SCMP


Hà Lê