|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 19/2: Sau vài ngày giảm, số ca tử vong tại Trung Quốc lại tăng mạnh, vượt 2.000 người

08:04 | 19/02/2020
Chia sẻ
Số người chết vì covid-19 tại Trung Quốc đại lục ghi nhận tăng thêm 141 người lên 2.004 trong sáng hôm nay. Trong khi những ngày trước đó, mức tăng này đang có xu hướng giảm dần.
Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 19/2: Số người tử vong tại Trung Quốc vượt 2.000 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi kiểm tra từng ngôi nhà ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán hôm 17/2. (Ảnh: China Daily)

Đến 7h sáng nay 19/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 1.693 trường hợp nhiễm và 132 ca tử vong do chủng mới của virus corona (covid-19) , nâng tổng số người nhiễm tại tỉnh lên 61.682 và số người chết là 1.921.

Trong số này, thành phố Vũ Hán ghi nhận 1.660 trường hợp nhiễm mới và 116 ca tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc đạt dưới 2.000. Tuy nhiên, số ca tử vong tại tỉnh này lại tăng vọt so với ngày hôm qua (93 ca tử vong được ghi nhận vào sáng 18/2).

Đến nay, hơn 9.100 người ở Hồ Bắc đã khỏi bệnh và được xuất viện. Khoảng 11.200 người vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

SCMP dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lúc 7h30 sáng nay cho biết, Trung Quốc đại lục hiện có tổng cộng 74.185 ca nhiễm và 2.004 ca tử vong vì covid-19. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đến nay là 75.178 người; tổng số ca tử vong 2.009 người; có 12.624 người đã hồi phục và được cho xuất viện.

Các ca tử vong mới ghi nhận vào sáng 19/2 này đều ở Trung Quốc đại lục. Như vậy mức tăng ca tử vong mới cập nhật vào sáng ngày 19/2 tại quốc gia này lại cao đáng kể (141 người) so với sáng 18/2.

Trong tổng số ca tử vong, có 5 ca ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm 1 trường hợp ở mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan, Pháp, và Philippines.

Hãng tin AFP hôm 18/2 một quan chức thuộc Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, khoảng 500 hành khách âm tính với covid-19 sẽ rời du thuyền Diamond Princess vào hôm nay khi lệnh cách li kết thúc.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 19/2: Số người tử vong tại Trung Quốc vượt 2.000 - Ảnh 2.

Nguồn: SCMP

Việt Nam: 11 người nhiễm covid-19 được điều trị khỏi

Tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 6h30 sáng nay (19/2), Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với covid-19 trong vòng 5 ngày qua.

16 trường hợp đã và đang nhiễm covid-19 bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc (2 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (1 người đã khỏi và xuất viện)

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Hiện đã có 11 trường hợp được điều trị khỏi, 34 trường hợp nghi nhiễm tiếp tục cách li.

Tổng Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18/2 cho biết, có 92 trường hợp lây nhiễm virus corona chủng mới từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc nhưng không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Tedros cho biết WHO vẫn chưa thấy sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoài trừ một vài trường hợp cụ thể như trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách li ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Hà Lê