|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 17/1: Phòng gym, karaoke... tại Hàn Quốc được mở cửa trở lại

09:45 | 17/01/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 ngày 17/1 có những tin đáng chú ý như Nga nối lại chuyến bay với Việt Nam, Trung Quốc tặng Campuchia một triệu liều vắc xin.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (16/1) có thêm một ca nhiễm là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.537 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.954.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.380/1.537 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính lần hai là 10 ca, số ca âm tính lần ba là 12 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 94,91 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,02 triệu người tử vong và 67,75 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71%).

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 24,29 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 194.581 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.351 ca, nâng tổng số lên 405.219. Tổng số người phục hồi là hơn 14,33 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 59%).

Số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ tiếp tục ở mức cao.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,55 triệu ca nhiễm và 152.311 ca tử vong, tăng lần lượt 15.051 và 181 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 96% với tổng 10,19 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Reuters đưa tin nước này hôm qua đã khởi động chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 lớn nhất thế giới, với khoảng 100 người được tiêm vắc xin tự nguyện tại 3.006 trung tâm khắp cả nước trong ngày đầu tiên.

Khoảng 30 triệu nhân viên y tế , vệ sinh và lực lượng an ninh là nhóm đầu tiên được nhận vắc xin theo kế hoạch. Tiếp đến là khoảng 270 triệu người trên 50 tuổi hoặc có bệnh lý nền được xếp vào nhóm nguy cơ cao.

Người dân không được lựa chọn tiêm vắc xin của Oxford/AstraZeneca hay vắc xin do hãng dược Ấn Độ Bharat Biotech sản xuất.

New Delhi đã mua 11 triệu liều vắc xin AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất và 5,5 triệu liều vắc xin Covaxin của Bharat Biotech. Theo cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ, vắc xin AstraZeneca có hiệu quả 72%, trong khi Bharat Biotech dự kiến công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của Covaxin vào tháng 3.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 62.452 và 1.059 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 8,45 triệu và 209.350 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 7,38 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%.

Nước này đang trải qua đợt dịch thứ hai tồi tệ khi số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày đều tăng vọt trên khắp đất nước.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 24.092 ca mắc và 590 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,54 triệu trường hợp, trong đó 65.085 trường hợp tử vong, và hơn 2,9 triệu người hồi phục (đạt 81%). Số ca nhiễm mới tại Nga có xu hướng giảm dần.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/1: Đợt dịch mới tại Trung Quốc có thể âm thầm lây nhiễm từ ba tháng trước - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Moskva News Agency).

Hiện có 42 khu vực của Nga không có sẵn vắc xin ngừa COVID-19 Sputnik V và EpiVacCorona do vấn đề sản xuất và vận chuyển đã cản trở chiến dịch tiêm chủng hàng loạt của Nga. 

60% người Nga không sẵn sàng tiêm phòng và 40% sẵn sàng, theo kết quả cuộc khảo sát của The Superjob.ru được trích dẫn trên RBC.

TTXVN đưa tin Trung tâm phòng chống dịch COVID-19 của Nga hôm 16/1 cho biết nước này sẽ nối lại các chuyến bay đến Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar từ ngày 27/1 tới với tần suất vài chuyến mỗi tuần. Hoạt động hàng không giữa Nga với những nước trên đã bị đình chỉ từ những tuần đầu khi xảy ra dịch bệnh.      

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 130 ca nhiễm mới, trong đó có 115 ca nội địa, (90 trường hợp ở tỉnh Hà Bắc, 23 ở tỉnh Hắc Long Giang, hai ở thành phố Bắc Kinh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 88.118 ca nhiễm, trong đó có 4.635 ca tử vong và 82.370 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 579 ca mắc mới, với 547 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 71.820 ca, trong đó có 1.236 trường hợp tử vong, và 57.554 người đã hồi phục (70%).

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc duy trì ở mức 500 ca trong ngày thứ 5 liên tiếp, theo Yonhap.

Thủ tướng Chung Sye-kyun hôm qua thông báo chính phủ sẽ gian hạn các mức độ giãn cách xã hội hiện tại trong hai tuần kể từ ngày mai, nhưng nới lỏng các hạn chế kinh doanh đối với các quán cà phê, phòng tập thể dục và các cơ sở trong nhà khác.

Lệnh cấm tụ tập riêng tư từ 5 người trở lên và hạn chế hoạt động kinh doanh sau 21h cũng sẽ được giữ nguyên. 

Tuy nhiên, các phòng gyms, trường luyện thi và karaoke sẽ được phép mở cửa trở lại với điều kiện chứa tối đa một người/8 m2 và đóng cửa lúc 21h. Các nhà hàng, quán cà phê sẽ được phép cung cấp dịch vụ ăn uống cho đến 21h. Các nhà thờ chỉ được phép họp trực tiếp vào các buổi lễ chủ nhật với sức chứa 10% trong khu vực thủ đô và 20% ở các vùng còn lại.

Campuchia hiện ghi nhận tổng số 436 ca nhiễm và chưa có ca tử vong nào vì đại dịch, trong đó 382 người đã hồi phục. Các ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên là 6 người thuộc một gia đình sinh sống tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap hồi cuối năm 2020. Giới chức đã không áp lệnh phong tỏa hay đóng cửa biên giới để chống dịch.

Thủ tướng Hun Sen hôm 15/1 cho biết Trung Quốc đã tặng Campuchia một triệu liều vắc xin COVID-19 mang tên CoronaVac của hãng dược Sinovac sản xuất, Lô vắc xin này sẽ ưu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu, giáo viên, binh sĩ quân đội, vệ sĩ của Thủ tướng và những quan chức thân cận với quốc vương.

vắc xin CoronaVac được thử nghiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hiệu quả 91,25%. Tuy nhiên, ở đợt thử nghiệm tại Brazil, con số này chỉ khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với vắc xin của Moderna, Pfizer/BioNTech và Oxford/AstraZeneca. Đợt thử nghiệm thứ ba tại Indonesia cho thấy hiệu quả của CoronaVac đạt khoảng 65,3%, theo AFP.

Như Ý