|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch corona 7/2: Nhật Bản có số người nhiễm virus corona tăng cao nhất, Triều Tiền phát hiện ca đầu tiên, Việt Nam có ca thứ 13 dương tính nCoV

17:54 | 07/02/2020
Chia sẻ
Trong vòng 24 giờ qua, lượng người nhiễm virus corona tại Trung Quốc liên tục tăng mạnh, thêm 3.155 người lên 31.165 người, số người tử vong tăng thêm 73 người. Tuy nhiên Nhật Bản vẫn là nước có tốc độ tăng người mắc bệnh cao nhất với mức tăng gần gấp đôi, lên 86 người chỉ sau 24h.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) hôm nay 7/2 cho biết, một phụ nữ Triều Tiên sống ở thủ đô Bình Nhưỡng gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này đều đang bị cách li.

Người phụ nữ Triều Tiên đã có các triệu chứng nhiễm virus sau một chuyến đi tới Trung Quốc. Các thông tin khác về bệnh nhân, bao gồm danh tính cá nhân, ngày nhiễm bệnh chính xác và điều kiện sức khỏe của người này, hiện vẫn chưa rõ.

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên tại Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chưa công bố bất kì thông tin nào liên quan tới vụ việc này.

Theo trang Outbreack, tính tới thời điểm 17h hôm nay (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 31.485 người nhiễm virus corona, 638 người tử vong. Trong đó có 1 người tử vong tại Philippines, 1 người tử vong tại Hong Kong, còn lại là tử vọng tại lục địa Trung Quốc.

Tính riêng tại Trung Quốc, hiện có 31.165 người dương tính với nCoV, 636 người tử vong, 4.821 người trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó hiện có tới 26.359 người nghi nhiễm, 1.540 người hồi phục xuất viện.

Cập nhật tình hình dịch corona 7/2: Nhật Bản có số người nhiễm virus corona tăng cao nhất, Triều Tiền phát hiện ca đầu tiên, Việt Nam có ca thứ 13 dương tính nCoV  - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Trong vòng 24 giờ qua tính tới 17h hôm nay, lượng người nhiễm nCoV tại Trung Quốc vẫn liên tục tăng mạnh, cụ thể tăng thêm 3.155 người; số người tử vong cũng tăng thêm 73 người.

Tại Nhật Bản, tuy số lượng người nhiễm virus corona thấp hơn Trung Quốc, tính tới thời điểm hiện tại là 86 người, tuy nhiên tốc độ tăng thì cao hơn nhiều lần so với Trung Quốc đại lục. Nếu như vào thời điểm 17h chiều qua, số người nhiễm nCoV tại Nhật Bản mới chỉ 45 người thì chỉ trong vòng 24 giờ, số người nhiễm đã tăng thêm 41 trường hợp, lên 86 người.

Nhật Bản cũng là nước có người nhiễm virus corona cao thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, tuy nhiên đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Có số người dương tính với nCoV cao thứ ba thế giới là Singapore. Hiện quốc đảo này ghi nhận có 30 trường hợp mắc bệnh, tăng 2 trường hợp trong vòng 24 giờ qua.

Tiếp theo là Hong Kong với 24 người nhiễm bệnh, tăng 4 người trong vòng 1 ngày. Nước này cũng đã ghi nhận một ca tử vong vì nCoV.

Cập nhật tình hình dịch corona 7/2: Số người nhiễm corona tại Nhật Bản có tốc độ tăng chóng mặt hơn cả Trung Quốc - Ảnh 1.

Thống kê biến động số liệu người nhiễm virus corona và tử vong tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong vòng 24 giờ qua tính tới thời điểm 17h hôm nay (giờ Việt Nam). Nguồn: Outbreak.

Ca dương tính nCoV thứ 13 tại Việt Nam  

Theo cập nhật của Bộ Y tế đến 21h15 ngày 7/2, tại Việt Nam có 13 người mắc virus corona. Nữ bệnh nhân 29 tuổi ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, dương tính với nCoV là ca thứ 13 tại Việt Nam.

Cập nhật tình hình dịch corona 7/2: Số người nhiễm corona tại Nhật Bản có tốc độ tăng chóng mặt hơn cả Trung Quốc - Ảnh 2.

Số liệu người nhiễm, nghi nhiễm, điều trị khỏi, cách li vì virus corona tại Việt Nam tính tới 17h ngày 7/2. Nguồn: Bộ Y tế

Cụ thể, 13 trường hợp đã hoặc đang bị nhiễm nCoV bao gồm: 

2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 

6 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 

1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 

1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. 

1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

2 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó. 

Điều trị khỏi: 3 người đã được xuất viện.  

K.Hà