Cận cảnh đường nối Hoài Đức - Nam Từ Liêm đang xây dựng giúp loạt chung cư, biệt thự liền kề hưởng lợi

Dự án xây dựng đường kết nối huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm từ trục trung tâm KĐT Vân Canh với đường Trịnh Văn Bô giúp nhiều dự án chung cư, biệt thự liền kề hưởng lợi giao thông.

Cận cảnh đường nối Hoài Đức - Nam Từ Liêm đang xây dựng giúp loạt chung cư, biệt thự liền kề hưởng lợi - Ảnh 1.

Tuyến đường kết nối huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm bắt đầu từ nút giao Trịnh Văn Bô - đường 70 đến KĐT Vân Canh. (Nguồn ảnh: Google).

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ tháng 4/2020, tuyến đường dài khoảng 500 m từ nút giao Trịnh Văn Bô - đường 70 hướng về được trục chính KĐT Vân Canh đã được khởi công xây dựng. Đây là tuyến đường kết nối huyện Hoài Đức với quận Nam Từ Liêm và Vành đai 3 với 3,5. Trong ảnh: Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Trịnh Văn Bô - đường 70.

Khu vực nút giao giữa tuyến đường này với đường 70 và Trịnh Văn Bô đã được hoàn thiện khi thực hiện dự án mở rộng đường 70 hướng về Nhổn.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 3.

Đoạn đường dài khoảng 500m này khởi công ngày 28/4/2020 và có thời gian thi công 300 ngày.

Với tuyến đường này, dự án chung cư Athena Complex sẽ hưởng lợi khi chỉ cần đi trăm mét ra trục chính thay vì lối vào nhỏ hẹp như hiện tại.

Cận cảnh đường nối Hoài Đức - Nam Từ Liêm đang xây dựng giúp loạt chung cư, biệt thự liền kề hưởng lợi - Ảnh 6.

Tuyến đường dài 500 m vào KĐT Vân Canh đã thành hình.

Cận cảnh đường nối Hoài Đức - Nam Từ Liêm đang xây dựng giúp loạt chung cư, biệt thự liền kề hưởng lợi - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường từ KĐT Vân Canh đến nút giao đường 70 - Trịnh Văn Bô.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 6.

Phần cuối của dự án đường giáp với KĐT Vân Canh đã được thảm nhựa.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 7.

Đây là tuyến đường kết nối với trục chính của KĐT Vân Canh, đi qua loạt biệt thự liền kề.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 8.

Đoạn trục chính của KĐT Vân Canh đã hoàn thiện khi xây dựng khu đô thị nhưng không phát huy được tác dụng do thiếu kết nối. Với đoạn đường 500 m nối ra đường 70, KĐT này sẽ kết nối dễ dàng hơn với các quận của Hà Nội như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy...

Việc thông đoạn tuyến nêu trên cũng giúp cho hàng loạt biệt thự liền kề tại đây hưởng lợi về mặt giao thông. Bởi lẽ, trên thực tế KĐT Vân Canh hiện còn khá nhiều biệt thự bỏ hoang do một phần thiếu giao thông kết nối khi chỉ có thể kết nối từ đường 422 nhỏ hẹp hoặc con ngõ đối diện ngõ 143 Xuân Phương.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 10.

Tuyến đường trục chính KĐT Vân Canh vắng vẻ vì thiếu kết nối.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 11.

Đây cũng là tuyến đường dẫn ra Vành đai 3,5 và chung cư CT1 Vân Canh cũng như loạt biệt thự liền kề.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 12.

Hình ảnh tuyến đường nối Hoài Đức với Nam Từ Liêm do chúng tôi ghi nhận vào tháng 3/2020 - thời điểm chưa khởi công. Có thể thấy, tuyến đóng vai trò quan trọng đối với KĐT Vân Canh khi kết nối trực tiếp với đường Trịnh Văn Bô và đường 70 đã mở rộng.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 13.

Trục chính đi qua các khu biệt thự liền kề của KĐT Vân Canh.

Đường nối NamTuwf Liêm - Ảnh 14.

Đường trục chính này giao với Vành đai 3,5 đang xây dựng ở nút giao với đường 422. Như vậy, với việc thông tuyến ra đường 70 và Vành đai 3,5. Trong tương lai gần đây sẽ là đường kết nối quan trọng của huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm với hàng loạt chung cư, khu biệt thự đã và đang xây dựng.

Video toàn cảnh tuyến đường nối Hoài Đức - Nam Từ Liêm giúp nhiều chung cư, biệt thự liền kề hưởng lợi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/can-canh-duong-noi-hoai-duc-nam-tu-liem-dang-xay-dung-giup-loat-chung-cu-biet-thu-lien-ke-huong-loi-20200723162136431.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/