Cấm người dân chơi sòng bạc, Việt Nam mất khoảng 800 triệu USD/năm

Chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho phép công dân Việt Nam chơi casino trong nước hay không sau khi kết thúc 3 năm thí điểm, nghị định 03 bắt đầu được triển khai từ ngày 15/3/2017. 

Bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Research) vừa ra báo cáo về ngành kinh doanh casino tại Việt Nam.

cam nguoi dan choi song bac viet nam mat khoang 800 trieu usdnam
Người Việt chi khoảng 800 triệu USD hàng năm để đánh bạc ở nước ngoài

Hiện tại Việt Nam có 7 sòng bạc, với 3 sòng bạc sắp đi vào hoạt động.

Trong số các sòng bạc đang hoạt động, Grand Hồ Tràm Strip hiện đang là sòng bạc lớn nhất với 90 bàn chơi. Trong khi đó, sòng bài Crowne tại Đà Nẵng lại nổi tiếng là nơi dành cho khách đánh bạc VIP từ Trung Quốc. Trong mùa cao điểm, có khoảng 130 chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc đến Đà Nẵng mỗi tuần.

Hiện tại, hai nhà tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam là Vingroup và Sun Group, cũng đang nhen nhóm kế hoạch khai thác một sòng bạc quy mô lớn trong tương lai.

Theo Bloomberg, chính quy định cấm người Việt đến các sòng bạc trong nước đã khiến dòng tiền chảy ra ngoài Việt Nam mỗi năm vào khoảng 800 triệu USD.

Tuy nhiên, theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2017, Chính phủ đã cho phép công dân Việt Nam đánh bạc ở các sòng bạc trong nước trong thời gian 3 năm đầu, áp dụng cho các sòng bạc được quy định cụ thể.

Người chơi bạc buộc phải mua thẻ, với giá 1 triệu đồng cho 24 giờ chơi hoặc 25 triệu đồng cho một tháng. Ngoài ra, những người này phải chứng minh thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở cấp độ 3.

Nghị định 03 sẽ phải đi kèm Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng như Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý ngoại hối để hoàn thiện điều kiện cho cả sòng bạc và người chơi Việt Nam.

Theo dự thảo Thông tư từ Bộ Tài chính ban hành vào tháng 4, các sòng bạc tại Việt Nam cần phải xin giấy phép đặc biệt để cung cấp dịch vụ này cho công dân Việt Nam. Một trong những điều kiện cần thiết là tổng mức đầu tư tối thiểu phải đạt 2 tỷ USD, trong đó một nửa giá trị phải được giải ngân.

Chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho phép công dân Việt Nam đánh bạc trong nước hay không sau khi kết thúc 3 năm thí điểm.

Ngoài Nghị định 03, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 06, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2017, hợp pháp hóa hoạt động đánh cược trong đua ngựa và đua chó, cũng như các trận đấu bóng đá quốc tế. Nghị định này cũng sẽ cần Thông tư hướng dẫn từ các Bộ liên quan để có thể bổ sung vĩnh viễn vào hệ thống luật pháp.

Theo Viện Phát triển Bền vững Khu vực, tổng doanh thu năm 2014 từ 8 sòng bạc ở Việt Nam lên đến 1.379 tỷ đồng, trong đó khoản thu thuế là 336 tỷ đồng.

Hệ thống sòng bài Donaco của Úc báo gần 3,7 triệu USD lãi sau thuế trong năm 2016 từ khách sạn và sòng bạc quốc tế Aristo với hơn 40 bàn chơi. Trong khi đó, Casino Đồ Sơn và RIC đang phải chịu lỗ. Sòng bài Hồ Tràm được cho là đã không đạt được điểm hòa vốn khi kết thúc năm 2016.

Hầu hết các sòng bạc thành công hiện nay đang thu hút nguồn khách hàng là các con bạc lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng khách hàng đang cho thấy sự không ổn định và dường như biến động qua từng năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cam-nguoi-dan-choi-song-bac-viet-nam-mat-khoang-800-trieu-usdnam-28131.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/