Các startup qua tay Shark Thủy, có doanh nghiệp được đầu tư vài triệu đô cũng phá sản

Một số thương vụ được Shark Thủy rót tiền đầu tư thông qua chương trình Shark Tank Việt Nam đã thất bại, trong đó startup được rót vốn nhiều nhất lên tới 100 tỷ đồng.

Trước bị Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) phanh phui vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10.123 trường hợp bị hại với tổng số tiền đầu tư lên tới khoảng 17.050 tỷ đồng, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup kiêm Apax Holdings (công ty mẹ của chuỗi trung tâm anh ngữ Apax Leader) - từng nổi tiếng với vai trò nhà đầu tư khách mời trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Ngay mùa đầu tiên, ông Thủy trở thành "cá mập" chi tiền nhiều thứ 4 trong số 7 nhà đầu tư khách mời với số vốn cam kết lên tới 19,2 tỷ đồng. Tổng cộng trong 3 mùa tham gia (2017 - 2019), Shark Thủy đồng ý rót tiền vào 9 startup với số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tuy vậy, hầu hết dự án nhận vốn từ Shark Thủy đều sớm nở chóng tàn.

Soya Garden

Soya Garden là thương vụ nổi bật nhất của Shark Thủy tại Shark Tank Việt Nam. Xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 1 công chiếu cuối năm 2017, sự non trẻ về quản trị, vốn điều lệ khi thành lập công ty chỉ viết 30 triệu đồng, sự ngây thơ của nhà sáng lập Hoàng Anh Tuấn khiến 4/5 Shark lắc đầu, nhưng lại khiến Shark Thủy hứng thú.

Theo cam kết trên truyền hình, Shark Thủy rót vốn 15 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đồng đổi lại 45% cổ phần, 11 tỷ đồng là trái phiếu doanh nghiệp với lộ trình hoàn vốn 3 năm.

Nhưng trên thực tế, vị cá mập này đã xuống tiền nhiều hơn những gì cam kết trên truyền hình. Sau hai lần rót vốn, tổng số tiền Shark Thủy đầu tư vào Soya Garden là 100 tỷ đồng.

Ảnh: Soya Garden

Ở thời điểm hoàng kim, Soya Garden từng mở tới 50 điểm bán và đặt mục tiêu tiến sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc, nâng quy mô lên 500 điểm bán. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Soya Garden đóng cửa hàng loạt chi nhánh do chịu tác động của đại dịch COVID-19. Sang đến 2021, thương hiệu đóng cửa hàng flagship tại TP HCM, rút lui khỏi thị trường miền Nam.

Đầu tháng 3/2024, cửa hàng cuối cùng của Soya Garden không còn xuất hiện. Chuỗi F&B rầm rộ một thời với tham vọng đưa đồ uống từ đậu nành sánh ngang với cà phê đã chính thức đóng cửa toàn bộ.

Luxstay

Một thương vụ khác cũng được Shark Thủy rót vốn và gây chú ý trên sóng Shark Tank Việt Nam chính là Luxstay. Xuất hiện tại mùa 3 năm 2019, nền tảng kết nối chủ nhà và người thuê ngắn hạn gọi vốn thành công 6 triệu USD từ shark Nguyễn Thanh Việt (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Intracom), shark Phạm Thanh Hưng (Phó chủ tịch Cengroup), shark Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Egroup).

Luxstay cũng chỉ tỏa sáng trong phút chốc với việc mời Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu, trước khi lay lắt sau làn sóng COVID-19.

Đến năm 2022, website của nền tảng gặp vấn đề truy cập, ứng dụng không còn hoạt động ổn định, trong khi ứng dụng dành cho chủ nhà cũng biến mất khỏi một số kho ứng dụng.

Theo thông tin tra cứu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) Luxstay đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế với văn phòng đại diện trong TP HCM. Công ty TNHH Luxstay Việt Nam vẫn đang hoạt động, song vào tháng 3 năm nay, người đại diện pháp luật đã chuyển từ giám đốc Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989) - người từng đưa doanh nghiệp lên gọi vốn trên sóng truyền hình, sang giám đốc Trần Xuân Hùng (sinh năm 1990).

We Escape

Ngoài Soya Garden và Luxstay, một startup đình đám khác được Shark Thủy đầu tư là We Escape. Đây là mô hình trò chơi giải đố, vượt chướng ngại vật trong không gian kín.

Trong tập 10 mùa 2 Shark Tank Việt Nam, Shark Thủy đi ngược quan điểm của các nhà đầu tư khác và quyết định rót 5 tỷ đồng nhằm sở hữu 36% cổ phần của We Escape. Tương tự Soya Garden, vốn đầu tư thực tế cho We Escape cao gấp nhiều lần cam kết trên sóng, lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Đến năm 2021, We Escape sở hữu 8 cơ sở và trở thành hệ thống Escape Game lớn nhất cả nước. Dẫu vậy, cuối năm này, dự án chính thức tuyên bố đóng cửa do dịch bệnh hoành hành.

CEO Nhân Vương từng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, sau 2 năm gồng gánh, We Escape đã làm hết những gì có thể. Dẫu vậy, chi phí mặt bằng quá lớn kèm tình trạng các cơ sở giải trí chưa được mở khiến dự án hệ thống lao đao. Bản thân ban lãnh đạo tại công ty cũng chịu cắt lương trong vòng 2 năm dịch nhưng vẫn không vực dậy được hệ thống.

Pema - Nhà hàng Chay

Cũng là một thương vụ trong Shark Tank Việt Nam mùa 2, Pema - Nhà hàng Chay là startup được startup “giải cứu” khi tất cả các “cá mập” khác trong bể đều từ chối.

Ở thời điểm gọi vốn, Pema là một một nhà hàng thuần chay với các món ăn được chế biến từ các loại rau củ quả thiên nhiên, với ba nhà hàng ở ba khu vực khác nhau là Yên Bái, Thái Nguyên và Hàng Bè - Hà Nội.

Thời điểm đó, Shark Thủy cũng đang có ý định mở nhà hàng chay, nên ông đã đồng ý rót vốn 3 tỷ đồng, đổi lấy 80% cổ phần. Nhà sáng lập Lâm Hoài còn lại 20%, nhưng theo thỏa thuận, cô vẫn là là “linh hồn” của thương hiệu. Trên sóng truyền hình, Shark Thủy cũng chia sẻ mục tiêu sẽ đưa Pema phát triển thành mô hình dạng chuỗi.

Tuy nhiên, tương tự Soya Garnden, dưới ảnh hưởng của COVID-19, Pema dần đóng cửa các cơ sở. Fapage của nhà hàng chay Pema không còn được cập nhật thường xuyên. Bài đăng cuối cùng xuất hiện trên fanpage này là vào đầu năm 2024, giới thiệu sản phẩm bánh chưng ngũ sắc, ngoài ra không nói gì về câu chuyện sẽ mở lại chuỗi nhà hàng chay trước đây.

Bên cạnh các dự án kể trên, một số startup khác được Shark Thủy hậu thuẫn như Xe lăn đa đăng VH (cùng góp vốn với 2 nhà đầu tư khác để đổi 1 tỷ đồng cho 36% cổ phần), Magic Book (tuyên bố đầu tư 550.000 USD cho 30% cổ phần) cũng đã ngừng hoạt động.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cac-startup-qua-tay-shark-thuy-co-doanh-nghiep-duoc-dau-tu-vai-trieu-do-cung-pha-san-202692391654526.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/