Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Giá dầu thô có thể lao dốc xuống 40 USD/thùng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng giá dầu có thể giảm xuống mức 40 USD/thùng sau khi xung đột tại Iran kết thúc. Theo ông, giá dầu giảm sẽ góp phần kéo lợi suất trái phiếu đi xuống. Lợi suất trái phiếu gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, theo Bloomberg.

“Chúng ta sẽ vượt qua cuộc xung đột Iran và tôi kỳ vọng giá dầu sẽ giảm”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 4/9.

“Thị trường dầu vốn đang khan hiếm sẽ chuyển sang tình trạng dư cung lớn sau khi xung đột kết thúc. Giá dầu thô có thể giảm xuống 50 USD, thậm chí 40 USD/thùng do nguồn cung dồi dào”, ông nói.

Ông Bessent không đưa ra thời điểm cụ thể cho việc xung đột kết thúc. Tình hình hiện chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới. Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ tuần này mô tả tình hình quân sự là “bế tắc”.

Giá dầu Brent giao dịch trên 95 USD/thùng trong ngày 5/9, quanh mức cao nhất kể từ tháng 7. Dầu WTI được giao dịch ở khoảng 91 USD/thùng. Giá dầu tăng sau các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran hồi đầu tuần.

Giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Diễn biến này cũng đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài trên toàn cầu lên cao. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong tuần này chạm mức cao nhất kể từ năm 2023.

“Nếu quan sát, lợi suất hiện có mối tương quan cao nhất từ trước đến nay với giá dầu”, ông Bessent nói. “Xung đột Iran sẽ kết thúc. Khi đó, lợi suất và lạm phát sẽ giảm xuống”.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-truong-tai-chinh-my-gia-dau-tho-co-the-lao-doc-xuong-40-usdthung-20269515235395.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/