Chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với việc bán một số loại dầu mỏ của Nga, chính Bộ này mới đây lại thực hiện điều ngược lại khi quyết định cấp giấy phép gia hạn một tháng.
Giấy phép mới sẽ có hiệu lực đến ngày 16/5, thay thế cho lệnh miễn trừ trừng phạt cũ đối với Nga vừa hết hạn vào ngày 11/4.
Chính quyền Trump đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông gây chấn động thị trường năng lượng vào tháng 3.
Mục tiêu của động thái này là hạ giá dầu bằng cách cho phép các quốc gia mua lại hàng trăm triệu thùng dầu thô một cách hợp pháp - vốn là số hàng mà trước đó Mỹ đã đưa vào danh sách đen.
Trước đó, tại buổi họp báo ở Nhà Trắng vào thứ Tư, ông Bessent khẳng định chính phủ liên bang sẽ không gia hạn lệnh miễn trừ đối với lượng dầu Nga đang bị mắc kẹt ngoài khơi, cũng như lệnh miễn trừ đối với dầu Iran dự kiến hết hạn vào Chủ nhật.
“Đó là lượng dầu đã lênh đênh trên biển trước ngày 11/3”, ông nói, đề cập đến thời điểm Mỹ lần đầu dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.
Quyết định gia hạn vào phút chót đối với dầu Nga diễn ra ngay sau khi Iran tuyên bố vào đầu ngày thứ Sáu rằng Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch từng vận chuyển 1/5 lượng dầu thế giới - đã hoàn toàn mở cửa cho mọi tàu thương mại.
Mỹ cấp giấy phép gia hạn một tháng đối với dầu Nga (Nguồn: The New York Times)
Tổng thống Trump ca ngợi động thái này trên mạng xã hội, tuyên bố rằng tình hình căng thẳng trên Eo biển Hormuz đã kết thúc và Iran đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa tuyến đường này nữa.
Tuy nhiên, phía Iran không hề đưa ra cam kết như vậy. Ngoại trưởng nước này, ông Seyed Abbas Araghchi, chỉ dừng lại ở việc tuyên bố rằng tuyến đường thủy sẽ mở cửa trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ hết hạn vào tuần tới, trong khi các nhà đàm phán của cả hai bên được kỳ vọng sẽ sớm gặp nhau tại Pakistan cho một vòng đàm phán hòa bình mới.
Ông Trump đã hạ thấp các tác động kinh tế từ cuộc xung đột và phớt lờ tình trạng giá xăng dầu tăng vọt kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 28/2.
Tại Mỹ, giá xăng thông thường đã nhảy vọt 25% từ tháng 2 đến tháng 3, mức tăng hàng tháng cao nhất trong lịch sử. Giá dầu thô Brent, thước đo tiêu chuẩn toàn cầu, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp việc các quốc gia đã giải phóng một lượng dầu kỷ lục từ các kho dự trữ chiến lược.
Dù tin tức về việc mở cửa lại eo biển đã khiến giá dầu giảm mạnh trong ngày thứ Sáu, tương lai của tuyến đường này vẫn rất mờ mịt. Iran và Mỹ vẫn đang mâu thuẫn gay gắt về việc quân đội phong tỏa các cảng của Iran.
Ông Araghchi, người đồng thời là nhà đàm phán hàng đầu của Iran, khẳng định quốc gia này sẽ đóng cửa eo biển một lần nữa nếu quân đội Mỹ tiếp tục các hoạt động phong tỏa cảng biển.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-tai-chinh-my-quay-xe-ngoan-muc-voi-dau-nga-sau-48-gio-tuyen-bo-danh-thep-20264181425417.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/