[Báo cáo] Thị trường hồ tiêu tháng 4/2022: Giá tiêu lao dốc do thiếu lực mua từ Trung Quốc

Vụ thu hoạch hồ tiêu của Việt Nam đã cơ bản kết thúc với sản lượng giảm khoảng 10% so với năm 2021. Tuy nhiên, giá tiêu từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm do trùng với vụ thu hoạch cao điểm của Việt Nam và một số nước sản xuất khác nên nguồn cung khá dồi dào, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn do tình trạng đóng cửa đường biên giới.

Sau khi giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg trong tháng 4, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm 3.000 đồng/kg trong nửa đầu tháng 5, xuống mức thấp nhất là 73.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai; mức cao nhất 76.000 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu được ghi nhận ở mức 74.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai ở mức 73.500 đồng/kg.

Như vậy, tính đến giữa tháng 5 giá tiêu trong nước đã giảm khoảng 7 - 8%, từ mốc trên 80.000 đồng/kg của đầu năm nay và ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Với mức giá này so với cùng kỳ năm 2021 thì có tăng 10%, tuy nhiên giá phân bón tăng gần gấp đôi so với năm trước, cùng với đó là giá nhân công, xăng dầu... đã bào mòn hết lợi nhuận của người nông dân trồng tiêu. Các doanh nghiệp cũng chịu nhiều ảnh hưởng không kém khi giá logistics tiếp tục đứng ở mức cao trong suốt nhiều tháng.

Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2021 đến 15/5/2022. (Tổng hợp: Hoàng Hiệp)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan,  trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu được 77.80 tấn hồ tiêu các loại, thu về 362,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 16,6% (tương đương 15.463 tấn), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 28% tương đương 79,3 triệu USD.

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giảm trong những tháng đầu năm nay chủ yếu là do sự ngưng trệ trong xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việc Trung Quốc thắt chặt các cửa khẩu biên giới ở phía Bắc vì dịch bệnh COVID-19 đã khiến xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường chủ chốt này gặp nhiều khó khăn và sụt giảm.

Theo số liệu từ VPA, lượng tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 4 chỉ đạt 209 tấn, mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Điều này khiến tổng lượng tổng lượng xuất khẩu sang thị trường trong 4 tháng đầu năm chỉ khoảng 2.347 tấn, giảm 8 lần (tương ứng giảm 87,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Trung Quốc là khách hàng lớn thứ hai của ngành tiêu Việt Nam, sau Mỹ với tỷ trọng khoảng 15%. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, vị thế của thị trường này tụt xuống thứ 7 và tỷ trọng chỉ còn khoảng 3%.

Ở chiều ngược lại, tình hình xuất khẩu hồ tiêu sang các thị trường chủ chốt khác đạt mức tăng trưởng khá tích cực.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, Mỹ tiếp tục đứng đầu về thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với thị phần chiếm 26% khối lượng, đạt 20.135 tấn, trị giá gần 100 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng tới 55,6% về trị giá so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lượng hồ tiêu xuất khẩu vào các thị trường trong khối EU tăng rất mạnh như: Đức tăng 31,7%, Hà Lan tăng 41,2%, Tây Ban Nha tăng 44,5%...

Bên cạnh đó, lượng tiêu xuất khẩu sang nhiều nước châu Á như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản… cũng tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm nay.

 Xem chi tiết báo cáo hồ tiêu tháng 4/2022 tại đây:  

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ho-tieu-thang-42022-gia-tieu-lao-doc-do-thieu-luc-mua-tu-trung-quoc-202252092530382.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/