[Báo cáo] Thị trường gạo tháng 10/2022: Ước tính cả năm sẽ xuất khẩu 7,2 - 7,3 triệu tấn gạo

Bộ NN&PTNT dự báo với bức tranh xuất khẩu gạo tích cực từ đầu năm đến nay, trong hai tháng cuối năm chỉ cần mỗi tháng đạt được mức tối thiểu 600.000 tấn, ước tính cả năm nay sẽ xuất khẩu 7,2-7,3 triệu tấn gạo. Đây là lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai trong lịch sử ngành lúa gạo Việt Nam kể từ sau năm 2012.

 Số liệu từ các tổ chức thế giới cho thấy sản lượng sản xuất gạo toàn cầu trong tháng 10  tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số giá gạo FAO đạt 112 điểm, tăng 1% so với tháng 8/2022 và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở Việt Nam, giá gạo 5% tấm tháng 10 đã tăng lên 425 - 430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn gạo cùng loại của Ấn Độ và Thái Lan. Trong tháng, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 713.546 tấn với giá trị đạt hơn 341 triệu USD, trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, trị giá khoảng 3 tỷ USD USD (tăng 17,4% về lượng và 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021).

Dự báo thị trường gạo trong thời gian tới, theo các chuyên gia, nhu cầu gạo toàn cầu sẽ vượt sản lượng trong niên vụ 2022-2023. Đây là tin xấu cho các nước châu Á và châu Phi có gạo làm lương thực thiết yếu, một số phải nhập khẩu tới 60% nguồn cung cho thị trường nội địa.

Trong khi đó tại Việt Nam, các doanh nghiệp cho rằng xu hướng giá tăng sẽ kéo dài trong thời gian tới. Mức giá cao của gạo Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 12.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cũng dự báo với bức tranh xuất khẩu gạo tích cực từ đầu năm đến nay, trong 2 tháng cuối năm chỉ cần mỗi tháng đạt được mức tối thiểu 600.000 tấn, ước tính cả năm nay sẽ xuất khẩu 7,2-7,3 triệu tấn gạo. Đây là lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai trong lịch sử ngành lúa gạo Việt Nam kể từ sau năm 2012. 

 Xem chi tiết báo cáo thị trường gạo tháng 10/2022 tại đây:   

  

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-gao-thang-102022-uoc-tinh-ca-nam-se-xuat-khau-72-73-trieu-tan-gao-20221120164423936.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/