Bánh trung thu trứng chảy ‘Đài Loan’ giá rẻ tràn ngập thị trường cận ngày Rằm tháng 8

Mới xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái, bánh trung thu trứng chảy hay bánh pía trứng muối chảy được quảng cáo là có xuất xứ từ Đài Loan đã tràn ngập khắp thị trường, giá bán chỉ từ 70.000 đồng/hộp 6 gói bánh.

Cận kề ngày Tết Trung thu, các sản phẩm bánh kẹo, đồ ăn ngoại càng được nhập về nhiều để bán trên thị trường, trong đó có sản phẩm bánh trung thu trứng chảy có tên là "Liu Xin Su" được quảng cáo là xuất xứ từ Đài Loan có giá bán chỉ từ 70.000 đồng/hộp 6 gói bánh.

Bánh trung thu trứng chảy ‘Đài Loan’ chưa rõ chất lượng tràn ngập thị trường cận ngày Tết trung thu - Ảnh 1.

Bánh trung thu trứng chảy ‘Đài Loan’ chưa rõ chất lượng tràn ngập thị trường Tết trung thu. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Chị Vi, một người chuyên bán hàng bánh kẹo trên mạng xã hội, tiết lộ: "Bánh trung thu trứng chảy Đài Loan bên tôi hiện đang cháy hàng nên tạm không nhập về. Khách hàng muốn mua về sử dụng phải gom đơn ít nhất 6 hộp chứ không bán lẻ tẻ cho khách".

Sau một hồi tìm hiểu, người bán cho biết loại bánh này vốn dĩ có nguồn gốc từ Triều Châu, Trung Quốc, không phải từ Đài Loan. Bánh không có chất bảo quản nên hạn sử dụng chỉ tới 30 ngày kể từ ngày sản xuất in trên hộp.

Người bán nói sản phẩm có chất lượng tốt và xuất xứ rõ ràng, tuy nhiên khi người viết thắc mắc về bao bì sản phẩm hoàn toàn chỉ có chữ nước ngoài và gặng hỏi về nhãn mác phụ của hàng hóa, người bán từ chối bình luận, thay vào đó giới thiệu một sản phẩm khác cũng có bao bì toàn chữ nước ngoài.

Chị Nhã Uyên, một người cũng bán sản phẩm trên tiết lộ đây là hàng container có xuất xứ từ Trung Quốc, bên chị bán 75.000 đồng/hộp. Bánh trung thu được quảng cáo là ngàn lớp này còn được dùng để làm vỏ của rất nhiều loại bánh từ mặn đến ngọt của Trung Quốc. Nhân trứng muối của bánh là trứng vịt biển, không bị tanh như trứng muối ở Việt Nam vị cũng không quá mặn.

Người bán cũng cho biết do năm ngoái sản phẩm mới có trên thị trường, nhu cầu cao nên giá rất cao, có những lúc bánh bị đội giá lên tới hơn 200.000 đồng/hộp. Năm nay, giá bán trên thị trường từ 70.000 – 100.000 đồng/hộp 6 bánh, bên cạnh đó không bán lẻ theo từng hộp mà phải gom hàng hoặc mua thùng mới có.

Một số người bán từ đầu nguồn tiết lộ nếu mua sỉ sản phẩm này theo thùng 10 hộp sẽ có giá từ 265.000 đồng/thùng, như vậy tới tay người tiêu dùng, giá bán sẽ từ 700.000 đồng/thùng.

Không chỉ có trên mạng xã hội Facebook hay Zalo, trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm này cũng được rao bán với giá từ 60.000 – 120.000 đồng/hộp 330gr 6 bánh.

Bánh trung thu trứng chảy ‘Đài Loan’ chưa rõ chất lượng tràn ngập thị trường cận ngày Tết trung thu - Ảnh 2.

Bánh trung thu ngàn lớp trứng muối chảy được rao bán trên Lazada. (Ảnh: Chụp màn hình)

Anh Đạt, ngụ tại TP HCM chia sẻ cảm nhận: "Tôi có nhờ bạn mua hộ hộp bánh này trong một chuyến đi du lịch Trung Quốc, giá bán của sản phẩm đã là 160.000 đồng/hộp. Vị của bánh rất mới lạ tuy nhiên liệu đây có thật sự là một chiếc bánh trung thu hay chưa và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này trên thị trường cũng là một điều đáng lưu ý".

Một khách hàng khác tại Hà Nội chia sẻ chị có tìm hiểu về loại bánh trên để mua sử dụng nhưng lại phát hiện nhiều người bán với giá rất rẻ. "Tôi định mua mà không biết ăn có an toàn không nữa", vị khách hàng nói.

Mới đây, lực lượng quản lí thị trường (QLTT) Hà Nội, đã phát hiện 1.000 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất đang tập kết tại số nhà 301 Trần Khát Chân.

Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại số 27 Trần Duy Hưng phát hiện 8.000 sản phẩm bánh kẹo như bánh Trung thu, bánh chuối, bánh phô mai... do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm này chưa thể kiểm định bởi hoàn toàn không có sự kiểm định của cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT TP Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu các đội QLTT tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh Trung thu.

Bên cạnh đó, thành phố cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm bánh trung thu cần quan tâm đến các thông tin về cơ sở sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, cách bảo quản.

Tuyệt đối không mua, không sử dụng bánh Trung thu không nhãn mác. Đối với các loại bánh gia truyền cũng cần mua tại các địa chỉ uy tín, khi mua yêu cầu người bán cung cấp các loại giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/banh-trung-thu-trung-chay-dai-loan-gia-re-tran-ngap-thi-truong-can-ngay-tet-trung-thu-20200918173604108.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/