|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp (16/6): ĐBQH: ‘Đầu tư chứng khoán được ví như cho vay tín chấp, đổi tiền lấy giấy, rủi ro cao nếu thông tin thiếu minh bạch’

17:05 | 16/06/2019
Chia sẻ
Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp hôm nay có các tin nổi bật là ĐBQH: ‘Đầu tư chứng khoán được ví như cho vay tín chấp, đổi tiền lấy giấy, rủi ro cao nếu thông tin thiếu minh bạch’; Ông Trump: Tôi mà không tái đắc cử thì thị trường sẽ sụp đổ tan tành...

1. ĐBQH: 'Đầu tư chứng khoán được ví như cho vay tín chấp, đổi tiền lấy giấy, rủi ro cao nếu thông tin thiếu minh bạch'

Trong phần thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) ngày 13/6 vừa qua, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (đoàn Bến Tre) đã có tham luận về về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Ông Trump: Tôi mà không tái đắc cử thì thị trường sẽ sụp đổ tan tành

Tổng thống Donald Trump đang khởi động chiến dịch tranh cử năm 2020 bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi về nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ rất khủng khiếp nếu ông không tái đắc cử.

3. Nhà đầu tư cần biết: Phương pháp chọn cổ phiếu từng đánh giá tốt nhất tại Mỹ và ứng dụng trên TTCK Việt Nam

CANSLIM là phương pháp thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật, từng được Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ đánh giá là có thành tích tốt và vững chắc nhất về khả năng giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

4. Báo quốc tế nói về VinFast: Thách thức thói quen người tiêu dùng và câu chuyện cạnh tranh tại thị trường trong nước

Báo giới quốc tế hào hứng với dự án sản xuất ô tô công suất 500.000 chiếc/năm của VinFast, một thị trường ô tô Việt Nam giàu tiềm năng, nhưng nhà sản xuất Việt Nam sẽ làm gì để có thể cạnh tranh với những "ông lớn" ngành ô tô với lịch sử cả trăm năm ngay trên sân nhà?

5. Châu Á - 'Rốn' giao dịch chứng quyền thế giới: Hong Kong đứng đầu, NĐT ưa rủi ro còn đến Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tuy chỉ chiếm gần 2% số lượng chứng quyền được phát hành trên toàn cầu nhưng lại có GTGD cao hơn rõ rệt so với các khu vực khác, đạt 831,5 tỉ USD, chiếm tới 87% tổng doanh số giao dịch toàn thế giới.

6. Nhận định thị trường chứng khoán tuần 17/6-21/6: Xu hướng giảm chưa kết thúc?

Xu hướng giảm của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc do vậy nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trong việc giải ngân.

Ánh Hường