Bamboo Capital và Tập đoàn Khách sạn Radisson hợp tác phát triển dự án tại Hội An

Ngày 19/8/2019, công ty Indochina Hoi An Beach Villas – thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital và Tập đoàn Khách sạn Radisson (Radisson Hotel Group) ký kết hợp tác về việc vận hành dự án Radisson Blu Hội An.

Radisson Blu Hội An nằm trên bãi biển Hà My, cách Phố cổ Hội An 8 km và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút lái xe.

Dự án Radisson Blu Hội An có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng với 734 phòng bao gồm căn hộ cùng biệt thự. Từ tháng 9/2018, dự án này được động thổ xây dựng, hiện đã hoàn thành nhà mẫu villa và làm móng cho khu condotel và villa. Dự án dự kiến bàn giao trong quí III/2020.

"Bờ biển miền Trung đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại Châu Á, trong đó Hội An là nơi có nhiều khách du lịch đông nhất Việt Nam và đây cũng là lý do mà Tập đoàn mong muốn hợp tác với Bamboo Capital", bà Katerina Giannouka – Chủ tịch Tập đoàn Khách sạn Radisson - khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ.

Trong tương lai, Radisson Blu Hội An sẽ tập trung triển khai các tính năng như sử dụng điện mặt trời, hệ thống tận dụng nước mưa, tái chế...

IMG_3306

Buổi lễ ký kết hợp tác về việc vận hành dự án Radisson Blu Hội An sáng 19/8. (ảnh: TH)

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Bamboo Capital, cho biết dự án Radisson Blu Hội An là bước đi quan trọng của Tập đoàn trong chiến lược phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Về hiệu quả sinh lời, ông Nam cho biết, chủ đầu tư dự án cam kết lợi nhuận tối thiểu 8%/năm trong 2 năm đầu và chia sẻ lợi nhuận 90% trong những năm tiếp theo.

Việt Nam đang là thị trường trọng tâm của Tập đoàn Khách sạn Radisson. Sau Radisson Blu Resort Phú Quốc, Radisson Blu Resort Cam Ranh và Radisson Resort Phú Quốc Long Beach, Radisson Blu Hội An sẽ trở thành dự án thứ tư trong chuỗi khu nghỉ dưỡng cao cấp mà Tập đoàn hướng đến tại thị trường này.

Hiện Bamboo Capital đang triển khai thành công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Radisson Blu Hội An ở Quảng Nam và khu dân cư cao cấp King Crown Village Thảo Điền ở Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, công ty cũng đã lên kế hoạch phát triển thêm các dự án bất động sản bao gồm tổ hợp khách sạn Pegas tại Nha Trang, khu nghỉ dưỡng Lavender tại hồ Đại Ninh, Nam Đà Lạt trong giai đoạn 2020-2021.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bamboo-capital-va-tap-doan-khach-san-radisson-hop-tac-phat-trien-du-an-tai-hoi-an-20190819172323107.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/