Bamboo Airways sẽ đưa chuyên cơ sang Ấn Độ đón những cô gái vàng Việt Nam về nước

Dự kiến chuyên cơ đón các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam của Bamboo Airways sẽ tới Ấn Độ vào ngày 9/2 và trở về Việt Nam vào ngày 10/2.

Ngày 6/2, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã làm nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà khi chiến thắng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu quyết định cho chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ (diễn ra vào năm sau tại Australia và New Zealand).

Hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết cho biết sẽ đưa chuyên cơ sang đón các nữ tuyển thủ của đội tuyển nữ Việt Nam về nước.

Trên Fanpage chính thức, Bamboo Airways cho biết đã gấp rút triển khai xin cấp phép bay thẳng tới Ấn Độ và đưa các cô gái vàng về nước, đón một cái Tết muộn nhưng rực rỡ huy hoàng cùng cả dân tộc vào ngày 10/2 tới đây.

Dự kiến, chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways sẽ thực hiện bay thẳng từ Hà Nội tới Mumbai (Ấn độ) lúc 22h00 ngày 9/2 và trở về Việt Nam lúc 09h45 ngày 10/2, thực hiện nghiêm ngặt tuyệt đối quy trình khép kín phòng chống dịch, đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho đội tuyển và ban huấn luyện.

Bamboo Airways đưa chuyên cơ sang Ấn Độ đón những cô gái vàng Việt Nam về nước - Ảnh 1.

Các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam sắp được trở về nhà để đón cái Tết muộn nhưng đầy niềm vui. (Ảnh: Bamboo Airways).

Trước đó, để tưởng thưởng cho thành tích của những cô gái vàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thưởng 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đồng thời lên lịch tiếp thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đội tuyển trở về Việt Nam. Trong khi đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương, khen ngợi đội tuyển.

Chủ tịch nước chúc các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ tiếp tục nỗ lực để vươn tới những thành công lớn hơn nữa trong chặng đường đầy thử thách và vinh quang sắp tới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cùng các cơ quan liên quan xem xét để có hình thức khen thưởng xứng đáng đội tuyển nữ Việt Nam.

Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngay sau trận đấu kết thúc, Liên đoàn đã gửi lời chúc mừng và thưởng nóng 3 tỷ đồng. Như vậy tính đến nay, VFF đã thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam tổng số tiền 5,5 tỷ đồng.

Trong đó, có 900 triệu đồng trước ba trận với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc (mỗi trận 300 triệu đồng), 600 triệu đồng trận hoà Myanmar và 1 tỷ đồng trận thắng Thái Lan, cùng 3 tỷ đồng trận với Đài Loan.

Riêng đối với các doanh nghiệp, theo báo Giao Thông, một doanh nghiệp cũng tặng 3 tỷ đồng, trong đó có 300 triệu đồng tiền lì xì dịp Năm mới cùng 1,2 tỷ đồng tiền thưởng và các chuyến nghỉ dưỡng tương đương 1,5 tỷ đồng. Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Đức Thuỵ - Chủ tịch Thaigroup cũng hứa thưởng nóng cho toàn đội tuyển nữ 2 tỷ đồng.

Đến tối 6/2, số tiền thưởng dành cho tuyển nữ Việt Nam là 14,5 tỷ đồng. Dự báo số tiền này nhiều khả năng còn tăng lên trong một vài ngày tới khi tuyển nữ Việt Nam nhận được sự ủng hộ thêm từ các doanh nghiệp, đơn vị khác nhau.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bamboo-airways-se-dua-chuyen-co-sang-an-do-don-nhung-co-gai-vang-viet-nam-ve-nuoc-20220207203232797.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/