Bắc Kinh công bố kế hoạch đưa ngành du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 9/4 đã công bố kế hoạch đưa ngành du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới, một động thái nhằm tiến tới xây dựng Bắc Kinh trở thành trung tâm văn hóa quốc gia.

Bắc Kinh công bố kế hoạch đưa ngành du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới - Ảnh 1.

Thành phố Bắc Kinh. Ảnh: newsweek.com

Theo kế hoạch trên, chi tiêu của du khách ước tính chiếm trên 30% tổng mức chi tiêu tại Bắc Kinh vào năm 2035 và thủ đô của Trung Quốc dự kiến đón khoảng 10 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm đó.

Kế hoạch trên nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ chú trọng đến các dự án du lịch văn hóa lớn và các doanh nghiệp có ảnh hưởng, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc và cải thiện trải nghiệm của du khách.

Trong khi đó, các chỉ dẫn du lịch, bản đồ và các ứng dụng bằng nhiều thứ tiếng cũng sẽ được phát hành.

Ngành du lịch Bắc Kinh duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong năm 2019. Doanh thu từ du lịch của Bắc Kinh đạt 622,46 tỷ nhân dân tệ (khoảng 88 tỷ USD), tăng 5,1%.

Thống kê chính thức cho thấy, Bắc Kinh đón khoảng 3,77 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bac-kinh-cong-bo-ke-hoach-dua-nganh-du-lich-tro-thanh-dong-luc-tang-truong-moi-2020040921565114.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/