Ba người nghi nhiễm nCoV ở Thanh Hóa âm tính

Ba bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa chiều 4/2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV.

Cả ba bệnh nhân xuất viện chiều 4/2 trong tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, không ho. Họ đều làm việc, đi lại ở Trung Quốc và vùng giáp biên giới với Trung Quốc.

Các bệnh nhân này gồm một người đàn ông ở huyện Tĩnh Gia có kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A, B, nCoV. Một người đàn ông khác ở huyện Nông Cống dương tính với cúm A và một phụ nữ mang thai ở huyện Ngọc Lặc âm tính với cúm A, B, dương tính với H1N1.

Ba người nghi nhiễm nCoV ở Thanh Hóa âm tính - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: Tô Hà

Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn còn cách ly điều trị một bệnh nhân nữ nhập viện ngày 1/2 trong tình trạng sốt, ho, đau mỏi các khớp. Ngày 27/1, bệnh nhân đi chơi tại chợ biên giới cửa khẩu Ái Điểm, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

Sau ba ngày điều trị, hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, còn sốt, ho nhẹ, không khó thở, đỡ mệt, kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A, B, các xét nghiệm khác chưa có bất thường. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm nCoV.

Bệnh nhân viêm phổi Nguyễn Thu Trang đã khỏi bệnh xuất viện sáng 3/2 hiện sức khỏe ổn định, không sốt, ăn uống bình thường. Bệnh viện khuyến cáo chị Trang nên tiếp tục cách ly tại nhà khoảng 15 ngày nữa.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ba-nguoi-nghi-nhiem-ncov-o-thanh-hoa-am-tinh-20200205075737649.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/