Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã trở về dẫn dắt Tân Tạo?

Theo thông tin công bố tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Đặng Thị Hoàng Yến vừa thay mặt HĐQT Tân Tạo kí Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng mới cho công ty.

Hôm qua, ngày 1/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tân Tạo đã kí Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa làm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 1/10 thay cho ông Lê Minh Phương đã từ nhiệm.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị Hoa là thành viên, đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát công ty. Tuy nhiên, bà Hoa cũng đã từ nhiệm hai vị trí này. 

Về việc "khuyết" vị trí Trưởng Ban kiểm soát, Tân Tạo cam kết sẽ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế vào lần Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất của Công ty.

Người dẫn dắt không trực diện 6 năm, chỉ xuất hiện ở các văn bản điều hành

Đáng chú ý, quyết định bổ nhiệm bà Hoa lên làm kế toán trưởng do bà Đặng Thị Hoàng Yến thay mặt HĐQT kí ngày 1/10. Điều này tiếp tục đặt ra dấu hỏi liệu bà Yến đã trở về điều hành công ty Tân Tạo sau nhiều năm vắng bóng?

ITA

Nguồn: Thông báo Tân Tạo gửi HOSE

Trước đó, Chủ tịch Tân Tạo rất ít xuất hiện trên văn bản của công ty và cũng không tham dự đại hội cổ đông thường niên nào kể từ năm 2013 với lí do "bận công tác nước ngoài, lịch làm việc dày đặc...".

Trong những năm gần đây, các văn bản tương tự thường được các lãnh đạo khác của Tân Tạo đứng ra kí. Chẳng hạn như văn bản ký hợp đồng kiểm toán với hãng kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; văn bản giải trình kết quả kinh doanh gần đây đều do người đại diện theo pháp luật kiêm Phó Tổng giám đốc Trần Hoàng Ân kí.

Từ năm 2013 đến nay, các phiên họp đều được chủ trì bởi những thành viên khác trong ban lãnh đạo và ông Đặng Thành Tâm, em trai bà Yến, người đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC).  

Trước đó, một số báo chí trong nước cũng đã đưa tin bà Yến đã trở lại điều hành ITA sau gần 7 năm vắng bóng, căn cứ vào việc bà Yến tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, trên thực tế việc có dự họp HĐQT không đồng nghĩa với việc bà Yến có mặt tại Việt Nam tham dự cuộc họp. 

Bởi theo quy định tại khoản 9, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 - Cuộc họp hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, hoặc hình thức khác.

Trước đó, trong năm 2018, bà Yến cũng tham dự đầy đủ ba cuộc họp của HĐQT Tân Tạo. Tương tự, năm 2017 bà Yến cũng tham dự đầy đủ 7 cuộc họp. Các Báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn 2013-2016 cũng ghi nhận bà Đặng Thị Hoàng Yến đều tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dai-gia-mat-tich-dang-thi-hoang-yen-da-tro-ve-dan-dat-tan-tao-20191002114119886.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/