Áo vàng, Áo xanh và Khăn choàng đỏ [Phần 2]: Bạo lực leo thang

Để ngăn chặn bạo lực leo thang của phe Áo vàng, nhiều nhóm phản kháng đã xuất hiện, tiêu biểu trong số này là Khăn choàng đỏ và Áo xanh.

ao vang ao xanh va khan choang do phan 2 bao luc leo thang Áo vàng, Áo xanh và Khăn choàng đỏ [Phần 1]: Nước Pháp đang hỗn loạn tới mức nào?

Tại sao các cuộc biểu tình leo thang?

Các cuộc biểu tình liên quan đến tăng thuế nhiên liệu ở qui mô địa phương đã nhanh chóng biến thành một phong trào quốc gia rộng lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, các cuộc biểu tình của phe Áo vàng còn thể hiện rõ quan điểm chống chính phủ, đặc biệt là chống lại ông Macron.

Trong tuần thứ 2 của cuộc biểu tình vào ngày 24/11, người biểu tình từ khắp đất nước đã đổ xuống thủ đô Paris. Đụng đổ nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát trên đại lộ Champs-Elysees, một số người bị bắt giữ, hơi cay và vòi rồng đã được sử dụng nhằm kiểm soát người biểu tình. Những cảnh tượng tương tự cũng xảy ra một tuần sau đó.

Chính phủ Pháp ban đầu phản ứng bằng cách tuyên bố (vào ngày 4/12) rằng họ đang trì hoãn thuế nhiên liệu. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, chính phủ khẳng định rằng họ đã loại bỏ hoàn toàn việc tăng thuế. Nhưng động thái này vẫn không thể xoa dịu người biểu tình và tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục diễn ra.

Trên thực tế, các cuộc biểu tình trở nên dữ dội và lên đến đỉnh điểm vào ngày 8/12 với nhiều khung cảnh bạo lực trên đường phố và gây thiệt hại cho các tòa nhà, tượng đài cũng như cửa hàng ở Paris. Xe ô tô bị vùi dập và bốc cháy, tạo thành rào chắn trên đường. Tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre cũng bị buộc phải đóng cửa.

ao vang ao xanh va khan choang do phan 2 bao luc leo thang
Ảnh minh họa

Xe bọc thép và hàng chục nghìn cảnh sát chống bạo động đã được triển khai trên đường phố Paris cũng như trên khắp nước Pháp nhằm đàn áp cuộc biểu tình, bên cạnh sử dụng hơi cay và vòi rồng. Tổng cộng, Pháp đã triển khai 89.000 cảnh sát và hiến binh (một phần của lực lượng vũ trang) trong ngày 8/12.

Cùng ngày, hơn 1.700 người đã bị bắt trên cả nước (ít nhất 920 trong số đó bị bắt giữ tại Paris) và 179 người bị thương. Sau chuỗi sự kiện ngày 8/12, bà Jacline Mouraud, người được cho là đã phát động phong trào Áo vàng, đã chỉ trích bạo lực và cho rằng cuộc nổi dậy đã trở thành một “con ngựa không cương” và bị những kẻ cực đoan chiếm đoạt.

Cảnh sát Pháp đã bị chỉ trích vì sử dụng súng bắn đạn cao su tự vệ (LBD) đối với người biểu tình. Súng LBD được xếp vào loại vũ khí “gây thương tích không chết người”. Mặc dù có nhiều tranh cãi xoay quanh số lượng người bị ảnh hưởng, có nhiều cáo buộc chấn thương nghiêm trọng bởi súng LBD mà cảnh sát sử dụng gây ra, bao gồm hỏng mắt, tổn thương bàn tay và gẫy chân, theo France 24.

Những thương tích mà người biểu tình chịu đựng trong những tuần gần đây chỉ tiếp tục châm ngòi nổ cho phe Áo vàng. Rất nhiều nhóm đang kêu gọi công lí (và nhiều cuộc biểu tình hơn) dành cho các nạn nhân bị cảnh sát bạo hành. Một nhóm Facebook dành ra cho người bị thương trong các cuộc biểu tình đang kêu gọi cấm súng LBD và lựu đạn.

ao vang ao xanh va khan choang do phan 2 bao luc leo thang
Ảnh minh họa

Người biểu tình đã đeo một miếng bịt mắt được làm từ chiếc áo khoác vàng để ghi nhớ Jerome Rodriguez, người tuyên bố rằng anh ta đã bị thương nặng ở mắt do súng LBD. Tuy nhiên, chính phủ đã bác bỏ điều này.

Khăn choàng đỏ là ai?

Những người biểu tình Áo vàng đã trở thành biểu tượng chống chính phủ ở Pháp, nhưng công chúng đã có dấu hiệu mệt mỏi với các cuộc biểu tình và bạo loạn diễn ra hàng tuần. Gần đây, một phong trào phản kháng khác cũng đã nổi lên. Ngày 27/1, hơn 10.000 đã diễu hành nhằm chống lại bạo lực ở Paris, theo truyền thông Pháp.

Nhóm phản đối bạo lực nổi bật nhất được gọi là “Khăn choàng đỏ của nước Pháp” (hay Fourlards Rouges). Kêu gọi chấm dứt phong tỏa và bạo lực, nhóm Khăn choàng đỏ cho biết họ “muốn đẩy lùi sự bực tức của người dân khi phải đối mặt với sự tắc nghẽn và bạo lực kéo dài bên lề các cuộc biểu tình”.

“Chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng đối với các quyền tự do của công dân cũng chiến dịch đánh trả mà không cần trì hoãn luật pháp thêm nữa”, tổ chức này lưu ý trong một tuyên bố trước cuộc biểu tình cuối tuần trước. Nhóm cho rằng họ đồng cảm với “sự bất ổn và đau khổ của đồng bào” trong hai tháng qua nhưng chỉ trích “các nhóm bạo lực” đã lợi dụng cuộc biểu tình.

ao vang ao xanh va khan choang do phan 2 bao luc leo thang
Ảnh minh họa

Vậy phe Áo xanh là ai?

Nhóm Khăn choàng đỏ đã diễu hành tại Paris vào ngày 27/1 trong một “Tháng Ba vì Quyền Tự Do của Đảng Cộng hòa” cùng với các nhóm đồng minh khác, bao gồm Áo xanh (hay Gilets Bleus).

Nhóm Áo xanh cũng kêu gọi chấm dứt “mọi hình thức bạo lực và thù hận”, đồng thời, người sáng lập của nhóm, ông Laurent Segnis, đã viết trên trang Facebook của nhóm vào cuối tháng 11/2018 rằng “chúng tôi muốn chứng minh rằng ngày càng có nhiều người trong chúng tôi từ chối sự phong tỏa, bạo lực và những trở ngại đến tự do, những thứ này đang tấn công quyền tự do ý kiến của chúng ta”. Ông lập luận rằng phong tỏa đường phố sẽ chỉ dẫn đến nạn thất nghiệp và bất ổn nhiều hơn.

“Chúng tôi chỉ trích cuộc nổi dậy của phe Áo vàng”, ông nhấn mạnh.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ao-vang-ao-xanh-va-khan-choang-do-phan-2-bao-luc-leo-thang-119288.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/