Ấn Độ vượt Mỹ trở thành nước tiêu thụ giày dép lớn thứ 2 thế giới

 Trong năm 2017, Ấn Độ vượt Mỹ trở thành nước tiêu thụ giày dép lớn thứ 2 thế giới. Đây là một mốc quan trọng trong sự phát triển của châu Á trên thị trường thế giới, phản ánh xu hướng nhân khẩu học và kinh tế tăng mạnh. Đây là kết luận từ ấn phẩm Niên giám giày dép thế giới năm 2018, được xuất bản bởi Hiệp hội giảy dép Bồ Đào Nha, APICCAPS.
 

Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), năm 2017 được đánh dấu bằng động thái tích cực đối với ngành công nghiệp giày dép toàn cầu. Sau hai năm duy trì ổn định, sản lượng giày dép toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2017 đạt 23,5 tỷ đôi, tăng 2% so với năm trước đó. Mặc dù con số này vẫn còn xa so với tốc độ phát triển nhanh giai đoạn giữa năm 2010 và 2014 (tăng 15,4%). Về phân bổ địa lý, sản xuất tiếp tục được tập trung tại khu vực châu Á, chiếm 87% trong tổng lượng giày dép được sản xuất. Sau khi giảm trong giai đoạn 2 năm, xuất khẩu giày dép toàn cầu tăng 0,7% về lượng và 3,7% về trị giá. Trung Quốc vẫn giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng 10 nước tiêu thụ giày dép lớn nhất thế giới, và bao gồm 3 nước châu Á khác như Pakistan, Nhật Bản và Indonesia. Năm nước châu Á này chiếm gần 40% trong tổng tiêu thụ toàn cầu.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/an-do-vuot-my-tro-thanh-nuoc-tieu-thu-giay-dep-lon-thu-2-the-gioi-82408.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/