800 tấn thanh long nằm chờ ở cửa khẩu Móng Cái sẽ được thông quan vào ngày 22/9

Phía Hải quan Quảng Ninh thông tin từ 23h ngày 22/9, 800 tấn thanh long nằm chờ tại cửa khẩu Móng Cái sẽ được thông quan sang Trung Quốc sau 7 ngày tạm dừng với lý do phát hiện SARS-CoV-2 trên mẫu lấy từ bao bì, hàng hóa nhập khẩu.

Theo Tiền Phong, phía Hải quan Quảng Ninh thông tin từ 23h ngày 22/9, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu thanh long Việt Nam sau 7 ngày tạm dừng với lý do liên quan xét nghiệm COVID-19 trên mẫu lấy từ bao bì, hàng hóa nhập khẩu.

Tại điểm xuất hàng ở cầu phao tạm Km3+4, phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh), phía Trung Quốc sẽ mở cửa 4 đến 5 tiếng/ngày, sáng từ 8h đến 10h, chiều từ 13h đến 15h, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Mỗi ngày, hàng chục container các mặt hàng hải sản, hoa quả và đồ khô được thông quan sang TP Đông Hưng (Trung Quốc). Chỉ riêng mặt hàng thanh long vẫn chưa được thông quan, vì phía nước bạn vẫn chưa mở cửa trở lại cho mặt hàng này.

"Hiện tại, có 29 xe container thanh long đang ở bãi đợi sẽ được xuất hàng sau 23h ngày 22/9 này. Mỗi xe chở khoảng 26-28 tấn thanh long và được bảo quản tốt, chờ 2 ngày nữa sẽ thông quan.

Gần 800 tấn thanh long này sẽ được xuất trong vòng 1 ngày là hoàn tất, không có tình trạng ùn ứ thanh long tại cửa khẩu như một số thông tin trước đó", đại diện Chi cục Hải quan TP Móng Cái chia sẻ với Tiền Phong.

Cũng theo vị này, trước đó, nhiều xe chở thanh long đã quay đầu lên Lạng Sơn để xuất hàng khi nhận được thông tin phía nước bạn tạm nhập thanh long qua lối cầu phao.

Liên quan thông tin từ lô thanh long có mẫu dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng thuộc Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã truy vết các lái xe, nhân viên bốc xếp, những người có liên quan và đưa đi cách ly 14 ngày. Đến nay, các trường hợp có tiếp xúc với lô hàng trên đều cho kết quả âm tính.

Lý giải về quy trình nhập khẩu nông sản của phía Trung Quốc, đại diện Chi cục Hải quan TP Móng Cái cho biết sau khi hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu, phía Trung Quốc sẽ kiểm tra. Nếu phát hiện có dấu hiệu liên quan với SARS-CoV-2, phía nước bạn sẽ đơn phương ra thông báo tạm nhập mặt hàng đó trong 1 tuần.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát hiện SARS-CoV-2 trên hàng hóa khác, phía Trung Quốc sẽ gia hạn thời gian tạm dừng thông quan nhập khẩu thêm 1 tuần đối với mặt hàng đó. Trường hợp phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng đó sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần.

Trước đó, phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan đối với thanh long xuất từ Việt Nam qua điểm xuất hàng tại cầu phao tạm Km3+4 trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 15/9.

Chính quyền TP Đông Hưng lý giải trong quá trình kiểm soát, lực lượng y tế địa phương này phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Số thanh long này xuất qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II và khu chợ biên mậu được cho là dương tính với SARS-CoV-2.

Phản hồi về thông tin này, Sở NN&PTNT Bình Thuận cho biết đây chỉ là thông báo chỉ là một chiều, chưa có bằng chứng cụ thể. Sở đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận xác minh sự việc này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/800-tan-thanh-long-nam-cho-o-cua-khau-mong-cai-se-duoc-thong-quan-vao-ngay-22-9-20210921073605968.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/