7 hồ chống ngập gấp rút thi công ở Hà Nội

Nhằm giảm thiểu ngập lụt mỗi khi mùa mưa tới, Hà Nội đang đẩy nhanh thi công 7 hồ điều hòa, nằm rải rác tại nhiều xã, phường.

 

Nằm trên đường Tố Hữu, hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ, có diện tích khoảng 12 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ngập úng cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Trên công trường, hàng chục máy xúc, máy ủi hoạt động không ngừng để san gạt mặt bằng và đào lòng hồ.

Nhiều khu vực lòng hồ đã được hình thành sau khi lớp đất đào được chuyển đi.

 

Cách đó hơn 2 km, tại phường Từ Liêm, hồ điều hòa Phú Đô với diện tích 36 ha, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Được xem là hồ điều hòa lớn nhất được đầu tư xây dựng dịp này, trên công trường hàng nghìn máy móc và phương tiện phục vụ thi công được điều động.

 

Bên trong khu vực thi công, xe tải, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục để san lấp, đào đắp lòng hồ.

Nhà thầu hiện đang chia nhiều ca làm việc ngày đêm nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Dự kiến việc đào lòng hồ sẽ xong trong tháng 6/2026.

Theo thiết kế, công trình sẽ xây dựng hai tuyến cống hộp điều tiết nước vào - ra hồ, một tuyến cống nối hồ ra sông Nhuệ. Hai máy bơm công suất lớn cũng sẽ được lắp đặt nhằm góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực.

 

Tại khu vực xã An Khánh, nằm gần tuyến đường Vành đai 4, hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 cũng đã hoàn tất việc san gạt mặc bằng. Hồ Yên Nghĩa 1 có diện tích 20 ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, trong khi hồ 2 có diện tích khoảng 5 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

 

 

 

Nhiều vị trí quanh hồ hiện đã được đóng cọc cừ nhằm gia cố bờ kè, chống sạt lở và ngăn nước.

 

Tại công trường, xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất đào ra ngoài.

 

Phường Đông Ngạc, trên đường Tây Thăng Long, hồ điều hòa Thụy Phương 2, diện tích mặt hồ khoảng 14,5 ha, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cho các khu đô thị phía Bắc Hà Nội, cũng đang trong giai đoạn thi công hệ thống cống thoát nước và đào đất tạo lòng hồ.

Để kịp hoàn thành hạng mục chính vào ngày 30/4, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp.

Phần chân kè tại hồ Thụy Phương 2 đang được lắp đặt.

Hồi tháng 2, phường Đông Ngạc đã tiến hành thu hồi nhiều diện tích đất nông nghiệp để phục vụ dự án.

Ông Nguyễn Đức Lương, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, do đây là công trình khẩn cấp nên đơn vị chủ yếu sử dụng chân kè đúc sẵn, lắp ghép thay cho biện pháp xây kè đá và đổ bêtông truyền thống vốn mất nhiều thời gian.

 

 

 

Cũng tại phường Đông Ngạc, trên đường Thụy Phương, dự án hồ Chèm, diện tích 9 ha cũng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Đất phục vụ dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, được người dân sử dụng để trồng đào.

Trong khi đó, tại phường Thượng Cát, chính quyền địa phương đang trong quá trình vận động người dân bàn giao mặt bằng xây dựng hồ Liên Mạc 1. Ông Nguyễn Kế Đàn, phường Thượng Cát, một hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho biết ủng hộ dự án chống ngập của TP Hà Nội. "Mùa mưa năm ngoái, khu vực chúng tôi sinh sống nước ngập cả mét, nên rất trông chờ vào dự án này", ông Đàn chia sẻ.

Ngoài xây 7 hồ điều hòa, UBND TP Hà Nội cũng đang cho xây dựng thêm ba công trình khẩn cấp chống úng ngập khác như cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch, cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở, nâng công suất trạm bơm, xây cống dọc Đại lộ Thăng Long. Tất cả các dự án đều dự kiến hoàn thành trong quý 2 và 3, trước thời điểm mùa mưa bão tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/7-ho-chong-ngap-gap-rut-thi-cong-o-ha-noi-2026321141747786.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/