20 năm đồng hành của bộ đôi Putin - Medvedev

Trong suốt hơn 20 năm qua, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đồng hành cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin như là một đồng minh chính trị, một trợ lí tin cậy.

20 năm đồng hành của bộ đôi Putin - Medvedev - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 15/1 tuyên bố chính phủ Nga do ông lãnh đạo từ chức để tạo điều kiện cho Tổng thống Putin thực hiện thay đổi về hiến pháp. Ông Medvedev cũng thông báo từ chức thủ tướng.

Ông Medvedev, 54 tuổi, là một trong những đồng minh tin cậy của ông Putin trong chính trường Nga, là người đã cùng đồng hành với Tổng thống Nga đương nhiệm từ những ngày đầu khi ông Putin mới lên nắm quyền.

Ông Medvedev sinh ra và lớn lên ở St. Petersburg, là con trong một gia đình có cha là kỹ sư hóa học còn mẹ là giáo viên và sau đó là hướng dẫn viên du lịch. Ông Medvedev tốt nghiệp đại học ngành luật và được truyền cảm hứng bởi người thầy - cựu Thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak.

Năm 1991, ông Medvedev làm việc trong chiến dịch tranh cử thị trưởng của ông Sobchak. Chiến dịch thành công và ông Medvedev sau đó vào làm việc tại tòa nhà thị chính Leningrad (tên cũ của St. Petersburg) và gặp cũng như làm việc với ông Putin, khi đó là Phó Thị trưởng thành phố.

Năm 1996, ông Putin chuyển tới Moscow làm việc cho chính quyền cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Ông Putin trở thành quyền Tổng thống Nga vào năm 1999 và chỉ định ông Medvedev vào các vị trí cấp cao trong chính quyền của Nga.

Ông Medvedev đã giúp ông Putin chiến thắng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000. Trong những năm sau đó, ông Medvedev đóng vai trò chủ chốt trong quá trình cải tổ và hiện đại hóa tập đoàn năng lượng Gazprom.

Năm 2005, ông Medvedev được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất. Khi ông Putin xuống chức Tổng thống vào năm 2008 do Hiến pháp Nga quy định một người không thể giữ vị trí này 2 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Medvedev đã trở thành tổng thống trong 4 năm. Ông Putin trong thời điểm này trở thành Thủ tướng Nga.

Năm 2012, ông Putin quay trở lại vị trí Tổng thống Nga sau khi nhiệm kỳ của ông Medvedev kết thúc. Ông Medvedev tiếp tục được tin tưởng giao vị trí Thủ tướng Nga.

Những thành tựu

20 năm đồng hành của bộ đôi Putin - Medvedev - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Hãng tin Tass ngày 16/1 đã liệt kê ra những thành tựu của ông Medvedev trong gần 8 năm làm Thủ tướng Nga bắt đầu từ ngày 8/5/2012.

Theo Tass, chỉ số tổng sản phẩm quốc nội GDP của Liên bang Nga tăng 53% từ hơn 68 nghìn tỷ rúp năm 2012 (hơn 1,1 nghìn tỷ USD) lên 104 nghìn tỷ rúp (hơn 1,7 nghìn tỷ USD) năm 2018 . GDP bình quân đầu người tương đương sức mua theo giá hiện tại tăng 5,2% khi so chỉ số năm 2012 với 2018, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Năm 2012, ngân sách Nga bị thâm hụt khoảng 0,06 % GDP, nhưng tới cuối năm 2018 ngân sách Nga đã thặng dư 2,7% GDP.

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Medvedev, dân số Nga tăng 2,6% tính từ tháng 1/2012 tới 1/2019. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,5% năm 2012 xuống 4,6% năm 2019. Các chỉ số như lương trung bình tháng và lương hưu trí tháng tăng lần lượt 72% và 71%. Số lượng các vụ phạm tội trên 100.000 dân giảm 15% trong khoảng thời gian 2012-2018.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/20-nam-dong-hanh-cua-bo-doi-putin-medvedev-20200116205321171.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/