Cục Xuất nhập khẩu cho biết nửa cuối năm 2022, xuất khẩu điều sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát ở các thị trường chính như Mỹ, EU leo thang, cước vận tải tăng trong khi giá điều đi ngang...
Toàn bộ 100 container hạt điều của 6 doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Italy đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Với lợi thế từ EVFTA, doanh nghiệp điều Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi tăng khả năng cạnh tranh và thiết lập chuỗi cung ứng mới với thị trường EU, đặc biệt ở Đông Âu và Tây Âu.
Vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy đã có những tiến triển ban đầu quan trọng, khi đến ngày 3/4 các doanh nghiệp Việt Nam đã giành quyền kiểm soát được 12/35 container bị mất chứng từ gốc.
Nhìn từ vụ lừa đảo 100 container hạt điều, chủ một doanh nghiệp xuất khẩu cho biết thực tế doanh nghiệp đều biết phương thức thanh toán T/T, D/P rủi ro hơn. Nhưng trong thương mại quốc tế, thế mạnh đàm phán thuộc về ai (người mua/người bán), người đó sẽ có quyền chọn phương thức thanh toán có lợi về phía mình.
VINACAS dự báo thị trường điều sẽ có nhiều biến động do tâm lý lo ngại của cả nhà chế biến và nhà xuất khẩu. Doanh nghiệp không nên đẩy giá điều nguyên liệu tăng cao trong giai đoạn này vì rủi ro sẽ rất lớn.
Nhập khẩu hạt điều, cao su của Việt Nam từ Campuchia trong 5 tháng đầu năm bất ngờ tăng mạnh gấp 5 – 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến cho ngành điều và cao su rơi vào trạng thái nhập siêu lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Nhập khẩu hạt điều của Anh từ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 11,8 nghìn tấn, trị giá 70,67 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 20,4% về trị giá so với cùng kì năm 2019.
Bộ NN&PTNT dự báo xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng vì vào những tháng cuối năm các nước nhập khẩu lớn như Mỹ, Ấn Độ, EU và Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu phục vụ nhu cầu các dịp lễ tết cuối năm.
Trong tháng 11, ước tính Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng xuất siêu 6,8 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 30,2 tỉ USD.
Nhóm phân tích MASVN vẫn lạc quan về triển vọng của VN-Index trong trung hạn. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2024 của VN-Index có thể lên đến 16,7% so với 2023. VN-Index được kỳ vọng có thể sớm quay trở lại khu vực 1.300 điểm.