|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett 'chưa hoàn thành kế hoạch đầu tư ở Nhật Bản'

21:56 | 07/05/2023
Chia sẻ
Tại cuộc họp cổ đông mới đây, tỷ phú Warren Buffett cho biết trong tương lai, tập đoàn Berkshire Hathaway vẫn còn nhiều khoản đầu tư vào thị trường Nhật Bản.

Tỷ phú Warren Buffett và phó tướng Charlie Munger vẫn còn nhiều dự định đầu tư ở Nhật Bản. (Ảnh minh hoạ: MarketWatch/Getty Images).

Tập đoàn Berkshire Hathaway vừa tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 6/5. Hàng chục nghìn cổ đông đã tập trung về thành phố Omaha để lắng nghe chia sẻ từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và ban lãnh đạo tập đoàn.

Khi được “cánh tay phải” Charlie Munger hỏi lý do tại sao Berkshire mua lượng lớn cổ phần trong 5 công ty thương mại Nhật Bản là Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Itochu và Marubeni, Buffett nói quyết định rất “đơn giản”.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” cho biết cả 5 công ty đều có hoạt động “rất, rất ổn định”, trả cổ tức hậu hĩnh trong khi thường xuyên mua lại cổ phiếu của mình (tức cổ phiếu quỹ).

Berkshire hiện sở hữu 7,4% cổ phần tại mỗi công ty Nhật Bản nêu trên và có kế hoạch tăng tỷ lệ này lên 9,9%. Warren Buffett nói thêm: “Họ là những đối tác tuyệt vời. Tôi chẳng phải làm gì cả”.

Buffett cho biết Berkshire có thể tránh được rủi ro tiền tệ đối với lượng cổ phần tại 5 công ty thương mại Nhật Bản vì tập đoàn đã phát hành trái phiếu bằng đồng yen hàng năm kể từ năm 2019.

Cho đến nay, Berkshire đã huy động được tổng cộng 1.200 tỷ yen (tương đương 8,9 tỷ USD) trên thị trường trái phiếu Nhật Bản, bao gồm đợt phát hành gần nhất 164 tỷ yen hồi tháng 4.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành [kế hoạch đầu tư] ở Nhật Bản”, Buffett nhấn mạnh, dù ông không đề cập chi tiết dự định rót vốn của Berkshire.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Nikkei Asia, Warren Buffett cho biết Berkshire đang đàm phán với 5 công ty Nhật Bản về những dự án hợp tác tiềm năng trong tương lai.

Cũng tại cuộc họp cổ đông vừa qua, Buffett đã có phần lảng tránh khi không nêu rõ lý do tại sao Berkshire bán hầu hết cổ phần tại hãng bán dẫn Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) của Đài Loan vào cuối năm ngoái.

Ông mô tả TSMC là “một trong những công ty được quản lý tốt nhất và quan trọng nhất thế giới. Chủ tịch Berkshire nói ban quản lý TSMC và công ty này rất “tuyệt vời”. Ông có thể nói điều tương tự “trong 5, 10, 20 năm nữa”.

Tuy nhiên, “do tình hình hiện nay”, Berkshire buộc phải bán ra cổ phiếu TSMC, Buffett cho hay. Theo Nikkei, có lẽ Warren Buffett đang hàm ý đến những căng thẳng trên eo biển Đài Loan.

Liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung, Charlie Munger, phó tướng của Buffett, cho biết căng thẳng hiện nay là hai bên cùng gây ra. 

Lấy Apple làm ví dụ, Munger nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Mỹ tại Trung Quốc đã tạo ra kết quả “tốt cho Apple và cả Trung Quốc”. Ông nói thêm rằng bất cứ điều gì làm gia tăng căng thẳng đều “rất ngu ngốc”.

Munger đã kêu gọi Mỹ - Trung hàn gắn mối quan hệ song phương. Bình luận này được cổ đông Berkshire hoan nghênh, theo Nikkei.

Yên Khê