|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VN-Index tăng gần 8 điểm, ‘phá vỡ’ vùng đỉnh cũ

10:20 | 27/09/2016
Chia sẻ
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,85 điểm (1,15%) lên mức 684,89 điểm. Như vậy, VN-Index đã ‘phá vỡ’ được vùng đỉnh cũ (681,75 điểm) đã lập trong phiên ngày 14/7/2016.

Về cuối phiên, giao dịch trên thị trường trở nên sôi động hơn rất nhiều. Hàng loạt các cổ phiếu lớn trên thị trường như BID, BVH, VIC, VCB, DBC, AAA… đều tăng giá mạnh và nới rộng sắc xanh của hai chỉ số. Phiên hôm nay, BID tăng mạnh 8500 đồng lên 16.800 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên gần 4,5 triệu cổ phiếu. VIC tăng 1.250 đồng lên 45.950 đồng/CP. VCB tăng 1.000 đồng lên 38.600 đồng/CP. DBC tăng 1.400 đồng lên 39.400 đồng/CP.

Sắc xanh trên thị trường phiên hôm nay cũng lan rộng tới nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ như HAG, HNG, ROS, TLH, ATA… Trong đó, HNG bất ngờ được kéo lên mức giá trần và khớp lênh hơn 1,3 triệu cổ phiếu.

sac xanh ap dao vn index vuot moc 680 diem

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn khác trên thị trường như MSN, MBB, VNM LAS, PLC.. vẫn còn giảm giá và phần nào làm kìm hãm đà tăng của hai chỉ số.

Giao dịch trên thị trường phiên hôm nay diễn ra khá sôi động. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng hơn 300 tỷ đồng. Mã CAV có giao dịch thỏa thuận hơn 1,59 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 149,6 tỷ đồng. ITA cũng giao dịch thỏa thuận hơn 9,6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 42,3 tỷ đồng. FLC và KBC chia sẻ hai vị trí dẫn đầu khối lượng khớp lệnh trên thị trường, đạt lần lượt 9,37 triệu cổ phiếu và 9,34 triệu cổ phiếu.

sac xanh ap dao vn index vuot moc 680 diem

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,85 điểm (1,15%) lên mức 684,89 điểm. Như vậy, VN-Index đã ‘phá vỡ’ được vùng đỉnh cũ (681,75 điểm) đã lập trong phiên ngày 14/7/2016. Toàn sàn có 120 mã tăng, 107 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,38 điểm (0,45%) lên mức 83,48 điểm. Toàn sàn có 73 mã tăng, 72 mã giảm và 215 mã đứng giá.

------

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động phiên giao dịch mới với những diễn biến tương đối tích cực. Phần lớn các cổ phiếu trụ cột trên thị trường nhưu BID, VIC, VCB, SSI, AAA, DBC… đều đồng loạt tăng giá và giúp đẩy cả hai chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, DBC đang tăng 1.100 đồng lên 39.100 đồng/CP. VCB tăng 600 đồng lên 38.200 đồng/CP.

Đáng chú ý, với sự hồi phục của giá dầu thế giới, các cổ phiếu dòng dầu khí trên thị trường như GAS, PVD, PXS… cũng đang giao dịch rất tích cực. Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng hơn 3% vào ngày thứ Hai khi các chuyên viên giao dịch đặt cược vào khả năng các nhà sản xuất dầu chủ chốt sẽ tiến tới thỏa thuận “đóng băng” sản lượng trong tuần này, MarketWatch đưa tin.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 trên sàn Nymex leo dốc 1.45 USD (tương ứng 3.3%) lên 45,93 USD/thùng sau khi sụt 4% trong ngày thứ Sáu. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 11 trên sàn London vọt 1.46 USD (tương ứng 3,2%) lên 47.35 USD/thùng. Hiện tại, GAS đang tăng 600 đồng lên 69.100 đồng/CP. PVD tăng 450 đồng lên 25.450 đồng/CP.

Chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn khác như FPT, VNM, MSN… đang lùi xuống dưới mốc tham chiếu và khiến đà tăng của hai chỉ số không thế bứt phá mạnh.

Sau 50 phút giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 3,48 điểm (0,51%) lên 680,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 23 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 445 tỷ đồng.

Chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,23 điểm (0,28%) lên mức 83,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 11,47 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 122 tỷ đồng.

VN Index cho tín hiệu tích cực khi chinh phục thành công mức đỉnh cũ ghi nhận trong tháng 7. Mặc dù vậy điểm trừ của phiên giao dịch hôm nay là thanh khoản tiếp tục suy giảm và hoạt động trầm lắng của khối ngoại- đặc biệt khi đây đã từng là một trong những động lực chính nâng đỡ chỉ số trong giai đoạn đầu Quý 3.

VCBS cho rằng, cơ hội đầu tư vẫn tồn tại ở các nhóm cổ phiếu đầu ngành với triển vọng kinh doanh sáng. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến các yếu tố rủi ro, trong trường hợp cân nhắc giải ngân và nâng tỷ trọng danh mục, nhà đầu tư nên thận trọng bình tĩnh lựa chọn vùng giá hợp lý thay vì vội vã mua đuổi các cổ phiếu đang tăng nóng.

Theo Bình An

Người Đồng Hành