Sau Vinfast và Bamboo Airways, VNG của Việt Nam cũng đang nối gót các công ty khác tại Đông Nam Á manh nha ý tưởng thực hiện IPO thông qua một thương vụ sáp nhập SPAC.
Tập đoàn VNG - đơn vị sở hữu ứng dụng nhắn tin Zalo, đang cân nhắc kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua thương vụ sáp nhập với một công ty khác.
Nhiều khả năng khoản lỗ lớn năm nay của VNG đến từ Zion, đơn vị chủ quản của ZaloPay khi năm 2020 công ty này lỗ lớn nhất trong nhóm các công ty thành viên.
Một phần quỹ này sẽ phục vụ cho việc mở rộng xây dựng một mạng lưới các trung tâm dịch vụ và vận hành (EcoTruck Hubs) nhằm góp phần nâng cao vận tải hàng hóa lớn tại Việt Nam.
Giữa đại dịch, nhu cầu về chi tiêu trò chơi điện tử của Việt Nam tăng mạnh 50%. Các ứng dụng của của VNG, Recorder & Smart Apps và LuuTinh nằm trong danh sách 10 nhà xuất bản ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á.
VNG xây dựng Zalo, hiện là ứng dụng chat phổ biến nhất Việt Nam và giờ thì "kỳ lân" đầu tiên của Việt Nam đang hướng đến mảng AI (trí thông minh nhân tạo).
ĐHĐCĐ TTC Hospitality vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ đồng. Đại hội cũng bầu tân Chủ tịch HĐQT, thay thế người tiền nhiệm là ông Nguyễn Thế Vinh.
CTCP Zion, đơn vị vận hành ví điện tử ZaloPay, ghi nhận khoản lỗ hơn 666 tỷ đồng trong năm 2020. Trong năm ngoái, Zion cũng đã ghi nhận lỗ sau thuế 377 tỷ đồng.
Trong kịch bản lạc quan, chuyên gia VPBankS dự báo VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trước vùng cản mạnh tại đỉnh cũ 1.280 – 1.294 điểm, tuy nhiên nếu thanh khoản tích cực và thị trường giữ vững được vùng 1.250 điểm có thể là cơ hội điểm chỉ số xây nền và vượt qua vùng 1.300 điểm.