|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VN-Index vượt 1.200 điểm, chứng khoán Việt Nam có đỉnh lịch sử mới

14:57 | 01/04/2021
Chia sẻ
Phiên giao dịch ngày 10/4/2018, VN-Index tăng lên mốc đỉnh 1.211,34 điểm, nhưng lực bán mạnh khiến chỉ số đảo chiều giảm, đóng cửa ở 1.198,12 điểm.

Phiên giao dịch mở màn tháng 4, nhà đầu tư ngỡ ngàng khi VN-Index vượt mốc 1.200 điểm với sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhóm ngân hàng (VCB, BID, CTG, VPB, MBB) và bất động sản (VIC, VHM, VRE). Đây đều là những cổ phiếu tác động lớn nhất đến đà tăng giá của chỉ số.

Trước đó, mốc kháng cự "thần thánh" 1.200 điểm gây trở lại lớn đến thị trường. Theo ghi nhận, có hai phiên giao dịch 18/3 và 22/3, VN-Index leo lên trên mốc 1.200 điểm. Nhưng lực bán mạnh khiến chỉ số giảm sâu ngay sau đó.

Tuy nhiên trong phiên hôm nay, sau khi vượt mốc 1.200 điểm, chỉ số bật tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch ở 1.216,1 điểm, tương ứng tỷ lệ tăng giá 2,07% so với cuối tháng 3.

Với mức giá đóng cửa trên, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức thiết lập mốc đỉnh lịch sử mới.

Ngày 9/4/2018, VN-Index từng vượt mốc 1.200 điểm, đóng cửa tại 1.204,33 điểm. Trong phiên giao dịch hôm đó, chỉ số lên mức cao nhất 1.207,45 điểm. Phiên 10/4/2018, VN-Index tăng lên mốc đỉnh 1.211,34 điểm, nhưng lực bán mạnh khiến chỉ số đảo chiều giảm, đóng cửa ở 1.198,12 điểm.

Trước đó, vào ngày 12/3/2007, VN-Index đạt đỉnh lịch sử khi kết phiên ở 1.170,67 điểm. Từ mức chỉ 300 điểm thời kỳ đầu năm 2006 thì chỉ hơn 1 năm sau, VN-Index đã gấp khoảng 3,9 lần. Trước khi VN-Index lên đỉnh thì ngày 1/3/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố bản đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong đó, IMF đã cảnh báo Việt Nam rằng việc cho vay mua chứng khoán của ngân hàng không được kiểm tra và luồng vốn đầu tư gián tiếp ngày càng tăng tiếp tục làm thị trường chứng khoán tăng rủi ro và dự báo khả năng thị trường có sự điều chỉnh lớn.

Lợi Hoàng