|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ukraine muốn đồng minh tịch thu tài sản của Nga để bồi thường thiệt hại

11:11 | 12/04/2022
Chia sẻ
Cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thảo luận với nhiều quốc gia để tịch thu và bán tài sản của Nga. Nếu kịch bản này thành sự thực, Nga có thể trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của các doanh nghiệp quốc tế.

Ước tính Ukraine đã thiệt hại vật chất hơn 1.000 tỷ USD kể từ khi bị Nga tấn công. (Ảnh minh họa: Getty Images). 

Ukraine đang thúc giục các nước đồng minh tịch thu và bán tài sản của Nga, bao gồm các tàu chở dầu, để lấy tiền chi trả cho việc xây dựng lại các thành phố và cơ sở hạ tầng bị quân Nga phá hủy, Bloomberg đưa tin.

Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Ukraine đang tiến hành thảo luận với nhiều quốc gia về vấn đề trên. Ông từ chối tiết lộ cụ thể Kiev đang liên hệ với những nước nào, nhưng nói thêm rằng một số chính phủ đồng minh đang chuẩn bị cho “một cuộc tấn công quy mô lên tất cả các tài sản quan trọng của Nga”.

Trò chuyện với tờ Bloomberg, ông Ustenko cho biết Ukraine đã gánh chịu thiệt hại vật chất hơn 1.000 tỷ USD kể từ khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào cuối tháng 2. Ông nói các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Moscow đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga, đồng thời lưu ý rằng các quan chức nhà nước và doanh nhân cấp cao của Nga có trên 1.500 tỷ USD tài sản ở nước ngoài.

Ông khẳng định: “Chúng tôi tin rằng có thể tịch thu tài sản ở nước ngoài của những kẻ này”, bao gồm đội tàu chở dầu trị giá khoảng 5 tỷ USD của Nga. “Chúng tôi biết việc dò tìm tài sản đang được che giấu khắp thế giới của giới chức Nga là điều hoàn toàn khả thi”.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Clarksons Research Services, công ty Sovcomflot của nhà nước Nga là chủ sở hữu lớn nhất thế giới của các tàu chở dầu Aframax. Những con tàu cỡ trung này thường hoạt động ở Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Đen và vùng Baltic.

Hầu hết các nước chưa cấm thu mua dầu thô Nga, nhưng nhiều công ty đã tránh xa mặt hàng này. Tuần trước, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm ngăn cản gần như tất cả tàu thuyền của Nga tiến vào khối kinh tế chung.

Tuy Mỹ, Anh, EU và một số nước phương Tây khác đã tăng cường trừng phạt Nga, bất kỳ nỗ lực nào nhằm bán tài sản tịch thu và chuyển tiền cho Ukraine rất có thể sẽ vấp phải rắc rối pháp lý kéo dài. Hành động này cũng có nguy cơ bị Moscow trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của các doanh nghiệp đa quốc gia tại Nga.

Theo báo cáo của World Bank, dự kiến nền kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 45% trong năm nay vì chiến sự, còn GDP Nga được dự báo sẽ giảm 11%. Báo cáo cũng lưu ý rằng triển vọng kinh tế có thể u ám hơn. Cụ thể, kinh tế Ukraine có khả năng suy giảm 75% trong khi Nga giảm 20% nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Giang