|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc phát tín hiệu xả kho dự trữ chiến lược, giá dầu thô mất mốc 80 USD/thùng

21:04 | 18/11/2021
Chia sẻ
Trong phiên 18/11, giá dầu thô đã tụt xuống mức thấp nhất trong 6 tuần sau khi Trung Quốc thông báo nước này sắp xả kho dự trữ dầu thô chiến lược.

Trong phiên giao dịch ngày 18/11, giá dầu Brent có thời điểm mất 0,5% xuống còn 79,86 USD/thùng. Không lâu trước đó, giá thậm chí còn tụt xuống 79,28 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. Giá dầu WTI giảm hơn 0,8% còn 77,08 USD/thùng, cũng là mức đáy so với thời điểm đầu tháng 10 năm nay.

Theo Reuters, giá dầu đã tụt xuống mức thấp nhất trong 6 tuần sau khi Trung Quốc phát tín hiệu sắp xả kho dự trữ dầu thô chiến lược. Hôm 17/11, Reuters đưa tin rằng Mỹ đã đề nghị các nước tiêu thụ dầu thô lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ bán dầu dự trữ để hạ nhiệt giá xăng dầu.

"Nhìn từ biến động giá hôm nay, tôi tin thị trường cũng kỳ vọng Trung Quốc sẽ xả một phần dầu thô dự trữ", nhà phân tích Bjorna Tonhaugen của Rystad Energy cho hay.

"Song, diễn biến giá trong thời gian tới vẫn khá bất ổn", vị chuyên gia nói thêm. Đồng thời, ông Tonhaugen còn lưu ý, việc các nước lớn phối hợp ghìm cương thị trường có thể đẩy giá dầu thô giảm sâu hơn.

Trung Quốc phát tín hiệu xả kho dự trữ chiến lược, giá dầu thô mất mốc 80 USD/thùng - Ảnh 1.

Một giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Giá dầu đã chạm đỉnh 7 năm vào tháng 10 vừa qua, do cầu vượt cung trong bối cảnh nền kinh tế thế giới dần khởi sắc từ dịch bệnh. Đà tăng của nhiên liệu hóa thạch này còn được củng cố khi OPEC+ kiên quyết chỉ bơm thêm 400.000 thùng dầu/ngày ra thị trường.

Đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC cùng dự báo rằng nguồn cung dầu thô sẽ tăng thêm trong các tháng tới. Động thái xả kho dự trữ mà chính quyền Tổng thống Biden đề xuất có thể tạo thêm thách thức cho OPEC, vì Trung Quốc vốn là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Chia sẻ với hãng tin Reuters, Cục Thực phẩm và Dự trữ Chiến lược Quốc gia Trung Quốc (NFSRA) cho biết họ đang chuẩn bị để giải phóng dầu thô dự trữ, dù cục từ chối cho biết động thái này có liên quan đến lời đề nghị của Mỹ hay không.

Ở diễn biến khác, một quan chức Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho hay Washington đã yêu cầu Tokyo hợp tác để kiểm soát giá xăng dầu. Tuy nhiên, theo luật thì Nhật Bản không thể xả kho dự trữ để hạ giá dầu, vị quan chức nhấn mạnh.

Một quan chức Hàn Quốc cũng xác nhận chính phủ Mỹ đã yêu cầu Seoul giải phóng một số dầu thô dự trữ và nước này đang xem xét yêu cầu. Dù vậy, vị quan chức nói thêm rằng họ chỉ có thể giải phóng dầu thô trong trường hợp cung - cầu mất cân bằng.

Khả Nhân