|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump bác khả năng phong tỏa lần hai: 'Phong tỏa kéo theo nhiều hệ lụy'

08:39 | 22/07/2020
Chia sẻ
Hôm 21/7, Tổng thống Trump cảnh báo tình hình đại dịch COVID-19 tại Mỹ có thể "chuyển biến xấu trước khi được kiểm soát". Đồng thời, ông Trump cũng kiên quyết bác bỏ khả năng phong tỏa nước Mỹ lần hai.
Tổng thống Trump bác khả năng phong tỏa lần hai: 'Phong tỏa kéo theo nhiều hệ lụy khác nhau' - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Tình hình đại dịch COVID-19 tại Mỹ có thể chuyển biến xấu trước khi được kiểm soát", Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngắn ở Nhà Trắng. "Đây là điều tôi không muốn nói nhưng vốn dĩ đại dịch COVID-19 là như vậy. Bạn cứ nhìn quanh thế giới đi, đâu đâu cũng như thế".

Ông Trump đưa ra bình luận trên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và nhanh chóng trên khắp nước Mỹ. Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 22/7 (giờ Việt Nam), Mỹ đã báo cáo hơn 3,8 triệu ca nhiễm và hơn 141.000 ca tử vong.

Vào ngày 20/7, Texas và Florida đã ghi nhận kỉ lục về số ca tử vong theo ngày (dựa theo trung bình 7 ngày), trong khi số trường hợp nhập viện tiếp tục gia tăng ở 34 bang trên toàn nước Mỹ.

Phản ứng của ông Trump trong đại dịch được theo dõi sát sao. Trong vài tuần gần đây, ông Trump tiếp tục hạ thấp mối nguy hiểm của dịch bệnh, cáo buộc xét nghiệm nhiều dẫn đến số ca bệnh mới tăng vọt.

Tuy nhiên, các quan chức y tế cộng đồng và chuyên gia bệnh truyền nhiễm đã bác bỏ những khắng định trên. Họ lập luận tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính, tỉ lệ nhập viện và tỉ lệ tử vong vẫn còn cao ở một số bang.

Theo CNBC, một mô hình COVID-19 từng được Nhà Trắng giới thiệu dự đoán tính đến ngày 1/11, Mỹ sẽ có hơn 220.000 người tử vong do đại dịch, trong khi các trường hợp nhiễm mới đạt mức cao kỉ lục ở nhiều khu vực khi lệnh phong tỏa được nới lỏng.

Cũng trong ngày 21/7, ông Trump cho biết lãnh đạo các bang trên khắp nước Mỹ đang làm việc "rất chăm chỉ", đồng thời chia sẻ bang Florida đang "ở trong một tình thế khó khăn".

Tổng thống Trump nói chính quyền liên bang đang giúp đỡ các địa phương bằng cách cung cấp "cực kì nhiều" máy thở, áo bảo hộ và các thiết bị y tế cần thiết cho hệ thống bệnh viện. Ngoài ra, ông Trump còn cho hay một số thống đốc bang báo họ có đủ giường cho bệnh nhân.

"Lúc đầu, chưa ai trải qua tình cảnh tương tự, chúng ta cần máy thở thật nhiều và thật nhanh. Các bác sĩ, y tế và tình nguyện viên hỗ trợ ngày càng giỏi sử dụng máy thở. Theo tôi, vận hành máy thở là một thủ pháp phức tạp", ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo.

Không phong tỏa lần hai

Ông Trump cho biết ông sẽ không kêu gọi phong tỏa toàn quốc vì bước đi đó "hoàn toàn không bền vững, gây ra suy thoái kinh tế và dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho sức khỏe của cộng đồng. Tóm lại, phong tỏa cũng kéo theo nhiều hệ lụy khác nhau".

Ông Trump lí giải, ban đầu nước Mỹ chỉ phong tỏa để ngăn chặn bệnh nhân ồ ạt tràn vào bệnh viện và cho phép đất nước chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu vật tư trong đại dịch, chẳng hạn như máy thở.

"Chúng ta đã cứu sống hàng triệu người với lệnh phong tỏa giai đoạn đầu nhưng giờ người dân Mỹ đã ý thức với đại dịch hơn", ông Trump nói. "Chúng ta hiểu đại dịch nhiều hơn dù không phải toàn bộ. Tuy nhiên, chúng ta rồi sẽ có phương pháp điều trị hoặc vắc xin".

"Một lệnh phong tỏa toàn quốc thực sự chưa bao giờ là một lựa chọn của chúng tôi", ông Trump nói thêm.

Sau đó, Tổng thống Trump lại ca ngợi năng lực xét nghiệm của Mỹ. Ông Trump khẳng định Mỹ đang dẫn đầu thế giới với gần 50 triệu xét nghiệm.

"Chúng ta đã tiến hành một lượng lớn xét nghiệm cực kì lớn", ông Trump nói, đồng thời cho hay ông đồng ý với việc tiếp tục xét nghiệm COVID-19 cho người dân. "Tôi không nghĩ một Tổng thống Mỹ hay chính quyền nào trong lịch sử đạt được nhiều thành tựu như tôi hiện nay".

Tại cuộc họp báo, một lần nữa ông Trump lại khẳng định virus SARS-CoV-2 sẽ biến mất trong tương lai, dù nhiều chuyên gia và quan chức y tế đã phản bác lập luận này.

Khả Nhân

TS. Cấn Văn Lực: Để ngân hàng bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức giảm nhưng chỉ là biện pháp trước mắt
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc bán vàng qua nhóm ngân hàng Big 4 chỉ là biện pháp trước mắt nhằm tăng nguồn cung trên thị trường khiến giá giảm ngay. Nhưng về lâu dài cần đảm bảo thị trường vàng minh bạch và ngăn chặn thao túng giá, xoá bỏ độc quyền có thể xử lý dứt điểm được câu chuyện chênh lệch giá.