|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (1/12): Việt Nam xuất siêu kỉ lục, chứng khoán Mỹ điều chỉnh

07:53 | 01/12/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Việt Nam đạt mức xuất siêu kỉ lục hơn 20 tỉ USD; Xác định được 235 người liên quan hai ca mắc COVID-19 ở TP HCM; Chứng khoán Mỹ đỏ lửa giữa áp lực chốt lời; Duy trì đà giảm, rơi xuống đáy thấp kỉ lục 1.773 USD/ounce
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (1/12): Việt Nam xuất siêu kỉ lục, chứng khoán Mỹ lao dốc - Ảnh 1.

Reuters: Mỹ sắp trừng phạt thêm 4 tập đoàn lớn của Trung Quốc

Hôm 20/11, Reuters từng đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cấm vận thêm 4 công ty Trung Quốc bị cho là chịu sự kiểm soát hoặc thuộc sở hữu của quân đội Trung Quốc. Trước đó, 31 doanh nghiệp Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách cấm vận vì lí do tương tự.

Hiện chưa rõ khi nào lệnh cấm với 4 công ty này sẽ được chính thức công bố, nhưng theo nguồn tin của Reuters ngày 30/11, danh tính của các công ty này gồm Tập đoàn Xây dựng Công nghệ Trung Quốc, Tập đoàn Tư vấn Kĩ thuật Quốc tế Trung Quốc, Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC) và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC). 

Kỉ nguyên Biden sẽ không sóng yên biển lặng

Theo Bloomberg, chính trị nội địa Mỹ là một mớ lộn xộn. Bất cứ sự đồng thuận nào Mỹ tạo dựng được với đồng minh về tham vọng của Trung Quốc hay hiểm họa khí hậu cũng cách đích đến xa hơn 4 năm trước.

Dù ông Biden có muốn trở nên "nhàm chán" đến mức nào thì sự thiếu trật tự cũng sẽ sớm biến thành hỗn loạn và xung đột, một phần là do vị tổng thống sắp phải rời Nhà Trắng nhưng vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận thất bại

Ông Trump tức giận vì FBI không điều tra cáo buộc gian lận bầu cử

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 29/11, Tổng thống Trump nói rằng Bộ Tư pháp đang "mất tích" trước các vấn đề về gian lận bầu cử.

Ông Trump tiếp tục nói với người dẫn chương trình rằng ông "không thấy bất cứ điều gì" từ Bộ Tư pháp hoặc Cục Điều tra Liên bang (FBI) về việc điều tra cuộc bầu cử năm 2020. 

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng "cuộc bầu cử tổng thống này là trò gian lận". Đội ngũ pháp lí của ông Trump vẫn đang cố gắng chứng tỏ với tòa án rằng ông là người chiến thắng hợp pháp cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (1/12): Việt Nam xuất siêu kỉ lục, chứng khoán Mỹ lao dốc - Ảnh 2.

Xác định được 235 người liên quan hai ca mắc COVID-19 ở TP HCM

Tối 30/11, Sở Y tế TP cho biết đã xác định được 235 người liên quan đến hai ca mắc COVID-19 tại TP HCM. Những người này đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách li theo qui định. Trong đó, 157 người cách li tập trung, 72 người cách li tại nhà. Các địa điểm hai bệnh nhân từng đến cũng được phong tỏa.

Hai ca mắc mới trên địa bàn TP HCM được công bố ngày 30/11 là bệnh nhân (BN) 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) và BN1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của BN1342).

Việt Nam đạt mức xuất siêu kỉ lục hơn 20 tỉ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm nay đạt mức xuất siêu kỉ lục 20,1 tỉ USD.

Cụ thể tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng của Việt Nam ước tính đạt 489 tỉ USD, tăng 3,5% so với cùng kì năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt gần 255 tỉ USD, tăng trên 5% còn nhập khẩu đạt trên 234 tỉ USD, tăng 1,5%.

Việt Nam ngày càng thu hút các công ty Singapore

Việt Nam đang thu hút được số lượng kỉ lục doanh nghiệp Singapore trong bối cảnh các công ty này tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mở rộng hoạt động ra bên ngoài bất chấp đại dịch COVID-19.

Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp Enterprise Singapore (ESG) cho biết cơ quan này đã hỗ trợ nhiều hơn gấp đôi số dự án quốc tế hóa cho các doanh nghiệp tìm cách mở rộng vào Việt Nam từ năm 2018. Chỉ tính riêng giai đoạn từ tháng 1-10/2020, ESG đã hỗ trợ nhiều hơn các dự án so với cùng kì năm ngoái trên những lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, các dịch vụ nghề nghiệp và giáo dục.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (1/12): Việt Nam xuất siêu kỉ lục, chứng khoán Mỹ lao dốc - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa giữa áp lực chốt lời 

Phiên 30/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 272 điểm, tương đương 0,9% và đóng cửa ở 29.639 điểm. Ở đáy của phiên, có lúc chỉ số 30 cổ phiếu này sụt hơn 400 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 0,5% và 0,1%.

Tuy giảm sâu trong phiên 30/11 nhưng tính chung cả tháng, các chỉ số đều ghi nhận mức tăng đáng kể trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện những tin tức khả quan về vắc xin COVID-19. Sau khi vắc xin được phân phối rộng rãi, nền kinh tế sẽ có thể mở cửa trở lại.

Giá vàng hôm nay 1/12: Duy trì đà giảm, rơi xuống đáy thấp kỉ lục 1.773 USD/ounce

Theo Reuters, vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua vào thứ Hai (30/11), khi sự lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế nhanh chóng do vắc-xin, đã làm giảm sức hấp dẫn đối với các nơi trú ẩn an toàn.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/11, vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.773 USD/ounce vào lúc 10h11 EST, trước đó chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/7 là 1.764 USD và đã giảm 5,6% cho đến nay trong tháng này. Giá vàng kì hạn của Mỹ giảm 0,4% xuống 1.780 USD/ounce. 

Linh Giang