Trong tháng 2, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 21,3 tỷ USD, tiếp đến là Hoa Kỳ 14,8 tỷ USD và Hàn Quốc 11,5 tỷ USD.
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn diễn ra bình thường dù nước này đang đối mặt với nhiều trận động đất.
Ông Vương Trịnh Quốc, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu cho biết từ ngày 8/1 đến nay, hoạt động tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khôi phục bình thường như trước khi chưa có dịch.
Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga đạt mức kỷ lục 1.280 tỷ nhân dân tệ (190 tỷ USD) trong năm 2022, trong khi hàng nhập khẩu của Nga từ Liên minh châu Âu (EU) giảm do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trước các lệnh trừng phạt và sức ép của phương Tây, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt 962 triệu USD, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong trường hợp phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Trung Quốc tương tự như đã làm với Nga, nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại hàng nghìn tỷ USD. Bắc Kinh đã có những biện pháp nhằm chuẩn bị nền kinh tế trước nguy cơ này.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết chính sách thuế của Việt Nam không phân biệt hoạt động kinh doanh theo phương thức truyền thống hay hoạt động kinh doanh có yếu tố thương mại điện tử.
Theo nhiều nhà phân tích, những hạn chế thương mại mà Trung Quốc mới áp đặt lên Đài Loan không ảnh hưởng nhiều tới tổng thể giao thương giữa hai bên. Những mặt hàng mà Bắc Kinh nhắm tới không mang tính chiến lược và có thể dễ dàng được thay thế.
Xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 7 bất ngờ vượt xa so với dự báo, tạo ra cú hích cho nền kinh tế vốn đang phải chật vật phục hồi sau những tác động của đại dịch COVID-19.
Với quy định về định về tiêu chí cửa hàng tiện lợi như phải có diện tích từ 30m2 đến 200m2, đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua hàng trong phạm vi bán kính dưới 500m..., VCCI cho rằng Bộ Công Thương nên bỏ tiêu chí này vì không khả thi.
Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.