|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Xuất khẩu gạo năm 2023 có thể đạt gần 8 triệu tấn

07:42 | 02/11/2023
Chia sẻ
10 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,1 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng ngành gạo có thể khả năng tiến gần hơn với con số 8 triệu tấn.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy 10 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7,1 triệu tấn gạo, tương ứng gần 4 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất, ít nhất kể từ năm 2009.

Bình quân 10 tháng, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 560 USD/tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết trước tín hiệu tích cực từ thị trường, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn hàng Thái Lan, Ấn Độ...

Dựa theo nhu cầu thế giới và lợi thế sản xuất ba tháng/vụ lúa, Bộ NN&PTNT đã linh hoạt trong tổ chức vụ Hè Thu, Thu Đông, tăng diện tích canh tác ở những nơi đủ điều kiện. Với 85-90% giống cho năng suất và chất lượng cao, sản lượng lúa năm 2023 dự kiến đạt 43 triệu tấn.

Ngoài cung ứng cho thị trường nội địa, chế biến, chăn nuôi, dự trữ, giống, Việt Nam có thể đảm bảo xuất khẩu khoảng 7,5-8 triệu tấn gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới.

Từ kết quả 10 tháng năm 2023, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự báo lượng xuất khẩu gạo năm 2023 có thể đạt xấp xỉ 8 triệu tấn.

 

Sau khi Indonesia công bố sẽ nhập khẩu thêm 1,5 triệu tấn gạo ngay từ tháng 10, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao và đạt mức cao nhất kể từ đầu năm.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy tính đến ngày 1/11, gạo tấm 5% của Việt Nam đang được xuất khẩu với giá 653 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan lần lượt là 93 USD/tấn và 90 USD/tấn. 

Tương tự, Việt Nam cũng đang dẫn đầu về giá bán gạo 25% tấm với 638 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 118 USD/tấn và hơn hàng Paskistan 150 USD/tấn.

Trường hợp, Ấn Độ chưa dỡ các lệnh hạn chế xuất khẩu gạo, các nhà nhập khẩu lớn như Philippines, Indonesia vẫn có nhu cầu gom thêm lương thực, cơ hội bán hàng của các doanh nghiệp Việt Nam có thể được “gối đầu” sang năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng cho rằng trường hợp Ấn Độ vẫn duy trì lệnh cấm gạo cho đến nửa đầu năm 2024, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức cao và không dưới 650 USD/tấn.

Còn theo GS. TS Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có khả năng đạt 1.000 USD/tấn trong bối cảnh cung thấp hơn cầu và hiện tượng El Nino sẽ tác động mạnh mùa vụ vào cuối năm 2023 và mùa xuân năm tới.

Hoàng Anh