|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán 4/1: VN-Index hướng đến 1.020 điểm, giá trị giao dịch UPCoM gấp 4 phiên trước

09:38 | 04/01/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán tiếp tục leo lên đỉnh mới 10 năm trở lại đây khi VN-Index vượt 1.010 điểm chỉ trong 30 phút đầu giao dịch và kết phiên tăng sát mốc 1.020 điểm. Sắc xanh phủ kín nhiều nhóm ngành.
thi truong chung khoan 41 vn index huong den 1020 diem gia tri giao dich upcom gap 4 phien truoc Nhận định thị trường chứng khoán 4/1: Có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1, VN-Index tăng 14,08 điểm lên 1.019,75 điểm nhờ sự hưng phấn của nhóm dầu khí, ngân hàng, bất động sản và xây dựng. Số mã tăng điểm áp đảo.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 358 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 8.558 tỷ đồng. Trong đó, gía trị giao dịch sàn HOSE là 6.215 tỷ đồng, HNX là 988 tỷ đồng. Sàn UPCoM ghi nhận giá trị giao dịch tăng 285% so với phiên trước, đạt 1.355 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu GAS bứt phá trong phiên chiều, tăng 4.600 đồng lên 102.000 đồng/cp. GAS quay trở lại mốc trên 100.000 đồng/cp sau hơn 3 năm kể từ tháng 9/2014. Cổ phiếu PLX cũng leo lên đỉnh mới từ khi niêm yết, tăng 4,5% lên 78.600 đồng/cp.

"Tân binh" của ngành hàng không là cổ phiếu AST của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco mới lên sàn HOSE sáng nay cũng tăng kịch trần lên 54.000 đồng/cp. Tuy nhiên khối lượng khớp lệnh toàn phiên chỉ 12.000 đơn vị.

Tính đến 14h chiều, VN-Index tăng 9,87 điểm lên 1.015,64 điểm. Nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, bất động sản và xây dựng tiếp tục là động lực kéo chỉ số VN-Index.

Siêu cổ phiếu KPF tăng trần phiên thứ 20 liên tiếp lên 35.000 đồng/cp. ITA, QCG vẫn duy trì được đà tăng trần từ phiên sáng, ngoài ra cổ phiếu VCF bất ngờ tăng trần trong phiên chiều lên 310.300 đồng/cp. Ngày 9/1 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của VCF nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 660%, ngày thanh toán là 31/1.

VN-Index tăng hơn 9 điểm phiên sáng

Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 9,36 điểm lên 1.015,03 điểm. Đóng góp chính vào đà tăng của chỉ số đến từ nhóm ngân hàng, dầu khí và các trụ cột như VNM, VIC, SAB. Nhóm bất động sản, xây dựng với sắc xanh phủ kín.

Nhóm chứng khoán với sự bứt phá của VCI, HCM, VND. Trong đó, VND tiếp đà tăng phiên thứ 6, VCI tăng 7 phiên liên tiếp lên 84.100 đồng/cp và cũng là mức đỉnh cao nhất từ khi niêm yết. Tương tự, HCM cũng đạt đỉnh cao nhất từ khi lên sàn khi chốt phiên sáng ở 63.500 đồng/cp

Cổ phiếu ROS hồi phục, tăng 1.100 đồng lên 163.100 đồng/cp sau hai phiên giảm sâu liên tiếp.

Tính đến 10h10, chỉ số VN-Index tăng 6,57 điểm lên 1.012,24 điểm. Nhóm ngân hàng hồi phục sau khi nhiều mã điều chỉnh giảm đầu phiên.

Cổ phiếu QCG tăng trần lên 16.150 đồng/cp sau thông tin Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản chấp thuận cho QCG bán nhà hình thành trong tương lai (hay còn gọi là “bán nhà trên giấy” đối với 725 căn hộ block A Khu 4 thuộc dự án Khu dân cư Ven sông – Khu chức năng Số 4, Khu Đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phong, Quận 7.

Bên cạnh QCG thì cổ phiếu dòng penny là ITA cũng bất ngờ tăng trần lên 3.520 đồng/cp với thanh khoản đột biến hơn 5,5 triệu đơn vị tính đến 10h.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 4/1, chỉ số VN-Index tăng 4,16 điểm lên 1.009,83 điểm. Động lực chính kéo chỉ số tăng điểm đến từ nhóm cổ phiếu trụ như VIC, VRE, SAB và nhóm cổ phiếu dầu khí.

thi truong chung khoan 41 vn index huong den 1020 diem gia tri giao dich upcom gap 4 phien truoc

Tiếp nối đà tăng của ngày hôm qua, sáng nay cổ phiếu dầu khí lại tiếp tục bứt phá với sắc xanh tại GAS, PLX, PVD, PVS, PVT, PVC.

Đáng chú ý, GAS đang tiến đến mốc thị giá trên 100.000 đồng khi tăng 2,2% lên 99.800 đồng/cp sau thông tin doanh thu năm 2017 ước khoảng 66.001 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, tăng 9 - 15% so với thực hiện năm 2016. Cổ phiếu GAS lần đầu tiên vượt mốc 100.000 đồng/cp vào tháng 9/2014 (giá sau điều chỉnh).

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hoá khi các ông lớn như VCB, BID, CTG, BAB, ACB giao dịch quanh mốc tham chiếu còn STB, MBB, VPB, EIB, SHB tăng điểm.

Cổ phiếu bất động sản, xây dựng giao dịch tích cực khi sắc sắc xanh phủ khắp nhiều mã như CTD, HBC, QCG, TDH, DXG, PDR, NLG, KBC, SCR.

Nhóm chứng khoán phân hoá khi chỉ có SSI, VND tăng điểm còn HCM, FTS, VCI, BSI giao dịch quanh tham chiếu.

Daiwa Securities Group Inc vừa công bố đã hoàn tất mua gần 1,7 triệu cổ phiếu SSI từ ngày 4/12/2017 - 2/1/2018 qua giao dịch khớp lệnh. Tuy nhiên, số cổ phần Daiwa Securities đã mua chỉ bằng 11% tổng lượng đăng ký mua.

Ngay sau khi không mua hết lượng cổ phần mong muốn, Daiwa Securities lại đăng ký mua thêm 13,19 triệu cổ phiếu SSI từ ngày 9/1 - 7/2 qua giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Daiwa Securities sẽ nâng sở hữu từ 17,45% lên 20,09%.

Hai ông lớn ngành thép là HPG, HSG cùng TLH, NKG giữ sắc xanh trong khi VGS, VIS giao dịch kém khả quan.

Cổ phiếu hàng không như HVN, ACV, VJC, NCT chìm trong sắc đỏ sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

"Họ FLC" phân hoá khi FLC, HAI, AMD tăng điểm trong khi TNI, ART đỏ lửa còn KLF tham chiếu.

Hội đồng quản trị ART vừa công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngô Tuấn làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 2/1/2018 sau khi vị trí này bị bỏ trống khoảng 5 tháng. Thông tin cụ thể về tân Tổng giám đốc không được Chứng khoán Artex công bố.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Hoàng Kiều