|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán 2/1: Ngân hàng và nhóm trụ 'hâm nóng' phiên đầu năm, VN-Index vượt 995 điểm

10:04 | 02/01/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán mở đầu năm mới với sự phân hoá của nhóm cổ phiếu trụ và các nhóm ngành. Đến phiên chiều VN-Index tăng tốc và vượt mốc 995 điểm nhờ sự hồi phục của nhóm ngân hàng cùng nhiều nhóm khác như bất động sản, xây dựng, thép. 
thi truong chung khoan 21 ngan hang va nhom tru ham nong phien dau nam vn index vuot 995 diem Nhận định thị trường chứng khoán 2/1/2018: Tiếp tục diễn biến tích cực

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/1, chỉ số VN-Index bứt phá trong phiên chiều khi tăng 11,53 điểm lên 995,77 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường gần 6.938 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trên HOSE gần 5.682 tỷ đồng, HNX là gần 970 tỷ đồng và UPCoM hơn 286 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu trụ với VNM, VIC, VRE, SAB, MSN, VCB cùng nhóm ngân hàng bứt phá là động lực chính kéo chỉ số vượt mốc 995 điểm. Dòng dầu khí tiếp tục duy trì sắc đỏ đến hết phiên.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu ngân hàng hút dòng tiền: BID tăng 5,9% lên 27.000 đồng/cp, STB tăng 4,3% lên 13.400 đồng/cp với thanh khoản hơn 16,3 triệu đơn vị , MBB tăng 4,5% lên 26.550 đồng/cp với thanh khoản gần 7,9 triệu đơn vị và CTG tăng 3,1% lên 24.950 đồng/cp. "Tân binh" ngân hàng là BAB ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp từ ngày chào sàn lên 26.000 đồng/cp tuy nhiên thanh khoản chỉ 99.000 đơn vị.

Cổ phiếu VPB kết phiên chỉ còn tăng 5,6% lên 43.300 đồng/cp với thanh khoản gần 7 triệu đơn vị trong khi ROS gần chạm sàn, giảm về 169.500 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh hơn 3,2 triệu đơn vị.

Cổ phiếu bất động sản, xây dựng, thép và hàng không duy trì được đà hưng phấn đến hết phiên. Trong đó, cổ phiếu HVN tăng 8,6% lên 46.800 đồng/cp với thanh khoản hơn 1,5 triệu đơn vị, ACV tăng 9,1% lên 119.000 đồng/cp với thanh khoản 169.000 đơn vị.

Tính đến 13h50 chiều, VN-Index tăng 6,75 điểm lên 990,99 điểm. Động lực chính kéo VN-Index vượt 990 điểm đến từ sự hồi phục của nhóm ngân hàng. Nhóm dầu khí tiếp tục điều chỉnh giảm.

Cổ phiếu VCB, STB, MBB, BID, CTG, ACB, SHB bứt phá, đáng chú ý VPB tăng trần lên 43.850 đồng/cp với thanh khoản hơn 5 triệu đơn vị.

Cổ phiếu ROS ghi nhận sàn trong phiên chiều về 169.000 đồng/cp với thanh khoản hơn 2,4 triệu đơn vị.

Dòng bất động sản và xây dựng cũng giao dịch tích cực khi số mã tăng điểm áp đảo. Nhóm chứng khoán phân hoá với SSI, VND, VCI có sắc xanh và BSI tăng trần lên 14.850 đồng/cp trong khi HCM, FTS đỏ lửa.

VN-Index vượt 985 điểm phiên sáng

Kết thúc phiên giao dịch sáng 2/1, VN-Index 3,73 điểm lên 987,97 điểm với sự phân hoá của nhóm cổ phiếu lớn.

Dòng dầu khí sau khi hưng phấn đầu phiên đã quay đầu giảm điểm khi đồng loạt GAS, PVD, PLX, PVS, PVT, PVC chìm trong sắc đỏ.

Nhóm ngân hàng phân hoá khi VCB, EIB đỏ lửa, STB tham chiếu còn BID, TCG, MBB, VPB, ACB, SHB duy trì sắc xanh.

Đáng chú ý, cổ phiếu VPB tăng 6,3% phiên sáng lên 43.600 đồng/cp với thanh khoản đột biến hơn 3,7 triệu đơn vị và ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Trong phiên sáng có lúc VPB tăng trần lên 43.850 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng, chứng khoán và thép tiếp tục phân hoá. Cổ phiếu hàng không tiếp tục duy trì sắc xanh đến hết phiên.

Trong phiên sáng, cổ phiếu NVL tiếp tục ghi nhận giao dịch thoả thuận gần 3,4 triệu cổ phiếu, giá trị gần 218 tỷ đồng. Trong đó 1,85 triệu đơn vị khớp giá 64.000 đồng/cp, hơn 1,53 triệu đơn vị giá 65.000 đồng/cp.

Cổ phiếu HAG giao dịch thoả thuận gần 2,2 triệu đơn vị, trị giá hơn 16,7 tỷ đồng.

Tính đến 10h, VN-Index lùi dần về mốc tham chiếu 984,24 điểm khi nhóm dầu khí quay đầu giảm điểm cùng nhóm ngân hàng rực lửa.

Mở đầu phiên giao dịch đầu năm 2018, chỉ số VN-Index tăng 2,27 điểm lên 986,94 điểm sau phiên ATO. Các nhóm ngành đều có sự phân hoá.

thi truong chung khoan 21 ngan hang va nhom tru ham nong phien dau nam vn index vuot 995 diem

Nhóm cổ phiếu trụ phân hoá khi chỉ có VNM, VIC, SAB, GAS, MSN tăng điểm. Nhóm cổ phiếu dầu khí sau vài phiên kém khả quan đã giao dịch tích trở lại khi GAS, PVD, PLX, PVS, PVC, PVT cùng có sắc xanh.

GAS vừa công bố kết luận thanh tra thuế, trong đó Tổng công ty phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng tiền truy thu thuế và hơn 23,3 tỷ đồng tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp. Nguyên nhân truy thu thuế là do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và thời điểm áp dụng thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cổ phiếu ngân hàng phân hoá khi VCB, BID, STB, CTG đỏ lửa còn MBB, VPB, EIB, ACB, SHB tăng điểm. Tương tự, cổ phiếu chứng khoán chỉ có SSI, VND có sắc xanh còn VCI, BSI, HCM, FTS giao dịch quanh tham chiếu.

Cổ phiếu thép khởi đầu năm mới cũng giao dịch chưa tích cực khi đà tăng chỉ xuất hiện ở HPG, HSG, TLH, VGS còn VIS, NKG giao dịch quanh mốc tham chiếu.

Nhóm bất động sản và xây dựng cũng ghi nhận sự phân hoá với CTD, QCG, TDH, DXG, PDR, KBC tăng điểm trong khi HBC, SCR, HAR, DRH, NLG giao dịch quanh mốc tham chiếu.

Cổ phiếu hàng không "cất cánh" trong phiên giao dịch đầu năm khi đồng loạt VJC, HVN, ACV, NCT, SCS bứt phá. Đáng chú ý, cổ phiếu ACV ghi nhận phiên tăng thứ 13 liên tiếp lên mức đỉnh 115.500 đồng/cp tính đến 9h50.

"Họ FLC" với ROS, TNI đỏ lửa còn FLC, KLF, ART, HAI, AMD duy trì sắc xanh. Đáng chú ý, ROS giảm 6,2% về 170.200 đồng/cp sau 6 phiên tăng liên tiếp.

Ngày 22/1, ART chốt danh sách cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018. Nội dung cuộc họp chưa được Công ty đề cập đến. Thời gian họp dự kiến là ngày 10/2 tại toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Siêu cổ phiếu KPF ghi nhận phiên tăng trần thứ 18 liên tiếp lên 30.650 đồng/cp. CMG giảm 800 đồng còn 28.200 đồng/cp, tương ứng giảm 42% từ mức đỉnh 48.950 đồng/cp ngày 14/12/2017.

Hoàng Kiều