|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thay đổi thành viên Ban công tác tài chính vi mô

16:02 | 08/10/2016
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban công tác tài chính vi mô qui định tại Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô.

Cụ thể, cử ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cử ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cử bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo Quyết định 381/QĐ-TTg ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô, Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.

Ban công tác có Tổ thường trực giúp việc gồm một số cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô và một số cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức có lãnh đạo là thành viên Ban công tác.

Theo Chí Kiên

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.