|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tập đoàn Pháp muốn xây sân vận động 50.000 chỗ ngồi tại Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc

11:23 | 24/08/2017
Chia sẻ
Công ty Bouygues Batiment International (Pháp) - đơn vị thi công khu liên hợp thể thao tại Singapore - mong muốn được tham gia xây dựng sân vận động 50.000 chỗ ngồi tại Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tại TP HCM.

Theo thông tin từ Thành ủy TP HCM, chiều 23/8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp và làm việc với Công ty Bouygues Batiment International ( thuộc Tập đoàn Bouygues - Pháp) đến tìm hiểu về kế hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, đặc biệt là dự án sân vận động 50.000 chỗ ngồi để đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) và những cơ hội đầu tư trong dự án này.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty Bouygues Batiment International cho biết, công ty có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực xây dựng, tài chính, bất động sản. Hiện công ty đã xây dựng các dự án cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, sân bay, hệ thống giao thông, khu liên hợp thể thao trên 29 quốc gia, trong đó ở Đông Nam Á công ty đã xây dựng khu liên hợp thể thao tại Singapore.

tap doan phap muon xay san van dong 50000 cho ngoi tai khu lien hop the thao rach chiec
Phối cảnh Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, TP HCM không hạn chế các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến đấu thầu dự án Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc và nghiên cứu những dự án xây dựng nằm trong khả năng của mỗi nhà đầu tư. TP HCM sẽ tạo điều kiện cho Công ty Bouygues Batiment International tham gia các dự án công trình thi đấu thể thao, công trình phục vụ thể thao, công trình thương mại, dịch vụ.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, dự án sân vận động trước đây có một vài công ty nộp hồ sơ, tuy nhiên sau đó các công ty này rút lui và hiện nay chỉ còn một công ty.

Ông Phong cho biết, việc xây dựng các công trình thể thao sẽ được TP HCM thực hiện theo hướng xã hội hóa. Nếu công ty quan tâm thì làm đề án, sau đó thành phố sẽ tổ chức đấu thầu vì theo pháp luật Việt Nam các dự án đều phải được đấu thầu. Ngoài hạng mục sân vận động, công ty có thể tham gia các hạng mục khác trong khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Bouygues Batiment International cho biết, hiện tại công ty mới chỉ quan tâm đến dự án xây sân vận động, các hạng mục khác còn đang xem xét.

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994. Theo quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc với quy mô 466ha có các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động 50.000 chỗ thi đấu bóng đá và thi điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp, hồ bơi... nhằm có thể tổ chức các giải đấu quốc tế lớn. Ngoài ra, nơi đây còn có công viên giải trí phục vụ nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm từ quy mô 466ha ban đầu, hiện giờ dự án chỉ còn 180ha.

Ngày 29/11/2016, Hội đồng đánh giá, xếp hạng cuộc thi tuyển phương án thiết kế ý tưởng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (Q.2, TP HCM) đã chọn phương án thiết kế Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc của Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) để thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.

Sau khi trao giải cho đồ án, Trung tâm Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (đơn vị thực hiện dự án) sẽ ký hợp đồng tư vấn thiết kế đồ án với công ty Nikken Sekkei Ltd.

Sau đó, đồ án được trình lên Sở Quy hoạch - kiến trúc thẩm định và UBND TP HCM phê duyệt đồ án.

Theo dự kiến cuối năm 2017 sẽ triển khai đầu tư xây dựng dự án. Chủ đầu tư sẽ kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện đầu tư xã hội hóa các hạng mục công trình có khả năng thu hồi vốn. Còn ngân sách chỉ ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ xã hội.

tap doan phap muon xay san van dong 50000 cho ngoi tai khu lien hop the thao rach chiec TP HCM kiến nghị Bộ Xây dựng thẩm định dự án 5.000 tỷ đồng ở quận 2

UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng thẩm định việc chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư và du lịch - ...

Khánh Hà