|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số lượng tỷ phú trên toàn cầu ngày càng giảm

07:49 | 20/06/2023
Chia sẻ
Một số nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Đức, Anh,... vốn được biết tới là nơi ở của nhóm người giàu nhất hành tinh, song hiện tại đang chứng kiến số lượng tỷ phú cũng như tổng tài sản ròng mà họ nắm giữ giảm dần.

Trong một cuộc khảo sát về tỷ phú mới nhất của mình, công ty theo dõi dữ liệu Altrata đã xem xét cơ sở dữ liệu của Wealth-X về các cá nhân siêu giàu để kiểm tra tình trạng của tầng lớp tỷ phú trên toàn thế giới ngày nay. Nghiên cứu của Altrata chỉ ra rằng khoảng 3/4 nhóm người giàu nhất thế giới, hay các tỷ phú, tập trung chủ yếu ở 15 quốc gia, theo tạp chí Fortune.

Tuy nhiên, có tới 11 quốc gia trong số này đang chứng kiến số lượng tỷ phú giảm dần. Trong đó, có khả năng một số lượng tỷ phú đang chuyển từ các quốc gia này sang những quốc gia khác, trong khi cũng có không ít người bị mất danh tỷ phú và giáng cấp xuống trở thành triệu phú.

Báo cáo của Altrata chỉ ra rằng tổng số lượng tỷ phú trên toàn cầu đã giảm 3,5%. Đồng thời, tổng tài sản ròng của các tỷ phú cũng giảm đi 11.000 tỷ USD, tương đương 5,5%. Điều này xảy ra sau khi đa số tỷ phú trên toàn cầu chứng kiến tài sản ròng tăng phi mã trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 955 người, chiếm khoảng 30% tổng số lượng tỷ phú toàn cầu. Các tỷ phú Mỹ sở hữu khối tài sản ròng có tổng giá trị khoảng 4.200 tỷ USD, chiếm 38% tổng tài sản ròng của các tỷ phú trên toàn cầu.

Mặc dù là quốc gia dẫn đầu về cả hai khía cạnh trên, song Mỹ cũng chứng kiến sự sụt giảm 2,1% về số lượng tỷ phú, thấp hơn mức trung bình trên toàn cầu, nhưng cao hơn 8 trong số 15 quốc gia dẫn đầu.

 15 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới hiện tại. (Nguồn: Fortune - Doanh Chính tổng hợp).

Mức sụt giảm số lượng tỷ phú tại Mỹ thậm chí còn chưa lớn bằng mức sụt giảm 10% về số lượng tỷ phú tại Trung Quốc, mức giảm lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác trong danh sách 15 quốc gia dẫn đầu.

Báo cáo cho rằng sự suy giảm tại Trung Quốc là do “giá cổ phiếu trượt dốc, các lệnh phong tỏa dịch COVID-19 nghiêm ngặt, ngành bất động sản lao đao và nền kinh tế suy yếu”. Dù vậy, Trung Quốc vẫn là quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Trong khi đó, Đức (đứng thứ ba) là quốc gia châu Âu đạt tiêu chuẩn tỷ phú tốt nhất. Bất chấp tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, quốc gia này vẫn chỉ giảm một chút về số lượng tỷ phú, mặc dù những tỷ phú đó đã chứng kiến tổng tài sản ròng giảm khoảng 8%. Đất nước này vẫn có số lượng tỷ phú lớn nhất ở châu Âu, đứng thứ ba trong danh sách trên toàn cầu. Đứng ở vị trí tiếp theo là Vương quốc Anh, quốc gia cũng chứng kiến số lượng tỷ phú giảm xuống.

 Ấn Độ, quốc gia đứng thứ năm trong danh sách, cũng không tránh khỏi tình trạng số lượng tỷ phú sụt giảm. Dường như mọi quốc gia đều đang chứng kiến số lượng tỷ phú sụt giảm, ngoại trừ Nga và Singapore, khi cả hai quốc gia này đều chứng kiến số lương tỷ phú tăng lên với mức tăng lần lượt là 4,7% và 8%.

Trong khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gây ra những tác động tiêu cực tới các quốc gia khác, “thỏi nam châm” ở nước này dường như đã hồi phục sau thời gian các lệnh trừng phạt được áp đặt, theo báo cáo của Forbes.

Tại một số quốc gia khác cũng nằm trong nhóm 15 quốc gia dẫn đầu như UAE, Saudi Arabia hay Brazill, mặc dù số lượng tỷ phú giảm xuống, song tổng tài sản ròng mà các tỷ phú ở những quốc gia này nắm giữ lại tăng lên.  

Báo cáo viết: “Với sự suy thoái trên diện rộng trên thị trường vốn toàn cầu, điều này cho thấy sự đa dạng trong tài sản của các tỷ phú ở cấp độ cá nhân và quốc gia, cũng như tác động rất không đồng đều của các sự kiện địa chính trị đối với các thị trường tài sản khác nhau”.

Sự tồn tại của các tỷ phú nói chung nói lên sự bất bình đẳng về thu nhập trên phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, khoảng cách này thậm chí còn nhảy vọt vài chục lần sau một thập kỷ, khi 40 năm trước chỉ có 13 tỷ phú ở đây. Thậm chí, một số tỷ phú hàng đầu tại Mỹ hiện tại như Warren Buffett đến Charles Koch đang có tổng tài sản lớn hơn cả số dư tiền mặt của Bộ Tài chính Mỹ.

Anh Nguyễn