|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Saudi Arabia: Các quốc gia sản xuất dầu mỏ sẽ tiếp tục hợp tác sau năm 2018

11:25 | 22/01/2018
Chia sẻ
Giá dầu thô ngày 22/1 tăng sau khi Saudi Arabia cho biết các quốc gia sản xuất dầu mỏ sẽ tiếp tục hợp tác kiểm soát sản lượng sau năm 2018.
saudi arabia cac quoc gia san xuat dau mo se tiep tuc hop tac sau nam 2018 UAE: OPEC cam kết giảm sản xuất đến hết năm
saudi arabia cac quoc gia san xuat dau mo se tiep tuc hop tac sau nam 2018 OPEC nâng tỷ lệ tuân thủ cam kết giảm sản xuất trong tháng 12 nhờ sản lượng tại Venezuela giảm

Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và cũng là nước dẫn dắt Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), ngày 21/1 cho biết các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn đã nhất trí tiếp tục hợp tác sau khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng hết hạn vào cuối năm nay.

saudi arabia cac quoc gia san xuat dau mo se tiep tuc hop tac sau nam 2018
Ảnh minh họa. Nguồn: Aly Song/Reuters.

“Các bên đều cho thấy thiện chí tiếp tục hợp tác sau năm 2018. Chi tiết vẫn chưa được quyết định nhưng các nước đã nhất trí nên tiếp tục”, ông Khalid al-Falih, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, cho biết.

OPEC và các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác, trong đó có Nga, bắt đầu cắt giảm sản lượng từ tháng 1 năm ngoái nhằm vực dậy giá dầu thô. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng này dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Theo các nhà giao dịch, hoạt động khai thác thăm dò dầu khí của Mỹ chựng lại cũng như cuộc chiến giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người Kurd tại Syria cũng hỗ trợ giá dầu đi lên.

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes (Mỹ) cho biết các nhà sản xuất nước này đã cắt giảm 5 giàn khoan trong tuần từ 12 – 19/1, đưa tổng số giàn khoan giảm còn 747. Mặc dù vậy, số giàn khoan trong năm 2017 và đầu năm nay vẫn cao hơn nhiều so với năm 2016, giúp sản lượng dầu thô Mỹ tăng 16% so với giữa năm 2016 lên 9,75 triệu thùng/ngày.

Theo các nhà phân tích, thị trường dầu thô đã hạ nhiệt từ giữa tháng 1 thời điểm giá dầu đồng loạt tăng cao kỷ lục kể từ cuối năm 2014. Hãng Bernstein Energy cho biết, kho dầu dự trữ toàn cầu có thể sớm tăng trở lại sau các đợt giảm trong thời gian qua, khi mùa đông kết thúc tại bắc bán cầu khiến nhu cầu sụt giảm.

Giá dầu Brent tương lai giao dịch ở 68,81 USD/thùng vào lúc 9h28 (giờ Việt Nam), tăng 0,3% so với phiên trước đó. Ngày 15/1, giá dầu Brent đã lên cao nhất kể từ tháng 12/2014 ở 70,37 USD/thùng.

Tương tự, giá dầu thô WTI giao sau cũng tăng 0,3% so với phiên trước lên 63,55 USD/thùng. Giá dầu này ngày 16/1 chạm ngưỡng 64,89 USD/thùng, cao nhất từ tháng 12/2014.

Trường Giang