|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PVcomBank muốn thoái toàn bộ vốn tại Vận tải dầu khí Đông Dương

13:44 | 12/12/2017
Chia sẻ
Sau khi đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu PVI, PVcomBank tiếp tục kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Đông Dương (Mã: PTT).

Đây là toàn bộ số cổ phiếu PTT mà PVcomBank đang nắm giữ tương đương 10% vốn cổ phần của công ty. Mục đích bán cổ phiếu lần này là cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng thoả thuận và khớp lệnh từ 13/12/2017 - 11/1/2018.

Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Đông Dương hiện là cán bộ nhân viên của PVcomBank hiện không nắm giữ cổ phiếu PTT nào.

Cổ phiếu PTT là cổ phiếu có tính thanh khoản tương đối thấp với nhiều phiên liên tiếp không có giao dịch, khối lượng giao dịch trung bình trong 10 phiên gần nhất là 700 cổ phiếu. Đến hết phiên ngày 11/12/2017, thị giá cổ phiếu PTT dừng ở mức 4.600 đồng/cp.

Ước tính với mức giá này, sau khi thực hiện thành công giao dịch PVcomBank có thể thu về 4,6 tỷ đồng.

pvcombank muon thoai toan bo von tai ctcp van tai dau khi dong duong
Diễn biến giá cổ phiếu PTT trong 6 tháng gần nhất (Nguồn: VnDirect)

Trước đó không lâu PVcomBank cũng đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu PVI của Công ty Cổ phần PVI sau nhiều lần thực hiện nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 5/12/2017 - 3/1/2018.

Diệp Bình

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?