|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phương án tăng lương tối thiểu vùng: Tỷ lệ các bên đưa ra chênh lệch lớn

21:59 | 27/06/2017
Chia sẻ
Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 của đại diện chủ sở hữu lao động và đại diện người lao động đưa ra tại phiên họp đầu tiên do Hội đồng Tiền Quốc gia tổ chức tiếp tục vênh nhau khá lớn.
phuong an tang luong toi thieu vung ty le cac ben dua ra chenh lech lon
(Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 của đại điện chủ sử dụng lao động và đại diện người lao động tiếp tục vênh nhau khá lớn. Đây là những thông tin ban đầu tại phiên họp đầu tiên bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 của Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức ngày 27/6.

Tại phiên họp lần này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất phương án tăng lương tối thiểu ở mức tuyệt đối từ 370.000 đồng lên 450.000 đồng với mức tăng bình quân 13,3%. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải hiện nay mức sống của người lao động rất khó khăn. Trong khi đó nhìn lại nền kinh tế năm 2017 đã có nhiều điểm sáng, số doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn so với số doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp giảm hơn so với năm 2016, GDP tăng 6%... đây chính là cơ sở để Tổng Liên đoàn đề nghị mức tăng 13,3% lương tối thiểu vùng 2018.

Trái ngược với ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phía đại diện chủ sử dụng lao động đưa ra hai phương án: không tăng lương tối thiểu vùng hoặc tăng chỉ mức 2-3%, tối đa mức 4%. Lý do đại diện giới chủ đưa ra mức này là kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nếu tăng hơn sẽ gây áp lực cho các doanh nghiệp.

Để đưa ra thêm phương án tham khảo, Bộ phận Kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đưa ra 3 mức tăng lương tối thiểu vùng năm tới: Phương án thứ nhất tăng từ 130.000-180.000 đồng, tỷ lệ tăng bình quân 5%; Phương án thứ hai tăng từ 160.000-220.000 đồng, tỷ lệ tăng bình quân tăng 6%; Phương án thứ ba tăng từ 180.000-250.000 đồng, với mức tăng bình quân 6,8%.

Phiên họp đầu tiên chỉ là phiên họp kỹ thuật để các bên đưa ra các phương án. Dự kiến, đầu tháng Bảy, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chính thức họp để các bên thảo luận, tranh luận xung quanh các phương án mình đề xuất.

Hồng Kiều

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.