|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó bí thư Cần Thơ làm Phó Ban Nội chính Trung ương

21:04 | 17/12/2017
Chia sẻ

Ông Phạm Gia Túc, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 15/12, tại TP Cần Thơ, ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động ông Phạm Gia Túc - Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 - giữ chức Phó Ban Nội chính Trung ương.

pho bi thu can tho lam pho ban noi chinh trung uong
Ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Gia Túc (phải). Ảnh: Cửu Long.

Theo Phó ban Tổ chức Trung ương, trong thời gian công tác tại Cần Thơ, ông Túc đã phát huy tốt năng lực, tích cực rèn luyện tác phong trong công tác, phương pháp lãnh đạo; xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng...

"Đến nay, ông Túc đã có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn để có thể đảm nhiệm vị trí chủ chốt ở địa phương cũng như Trung ương trong lĩnh vực xây dựng Đảng", ông Chính nói.

Tân Phó Ban Nội chính Trung ương gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm giúp đỡ, động viên; tạo điều kiện thuận lợi và góp ý chân thành để ông phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của mình…

Ông Phạm Gia Túc, 52 tuổi, quê Nam Định, trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế; cao cấp chính trị. Tháng 3/2014, ông được thôi giữ chức Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để luân chuyển về Cần Thơ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư thành ủy.

Cửu Long

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?