|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Phát hiện heo nằm la liệt trong trại nuôi đầy vỏ thuốc an thần

20:44 | 21/03/2018
Chia sẻ
Kiểm tra cơ sở nuôi heo tại Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm. Tuy nhiên, chủ cơ sở chỉ thừa nhận bơm nước, không thừa nhận tiêm thuốc an thần vào heo.
phat hien heo nam la liet trong trai nuoi day vo thuoc an than Dự báo giá heo hơi (22/3): Liệu có giảm trở lại sau vụ tiêm thuốc an thần tại Đồng Nai?
phat hien heo nam la liet trong trai nuoi day vo thuoc an than Cho phép lò mổ Xuyên Á hoạt động trở lại sau vụ lợn bị tiêm thuốc an thần

Công an vừa bắt quả tang một cơ sở ở Đồng Nai bơm nước vào 79 con heo thịt để tăng trọng trước khi đưa đi tiêu thụ.

Ngày 21-3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (cơ quan đại diện phía Nam - C49B, Bộ Công an) cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở bơm nước vào hàng chục con heo trước khi đưa đi tiêu thụ.

phat hien heo nam la liet trong trai nuoi day vo thuoc an than
Heo nằm la liệt dưới sàn nhà sau khi bị bơm nước - Ảnh: B.A.

Khoảng 21h tối 20-3, C49B phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Đồng Nai (PC49, Công an Đồng Nai), Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa do ông Phạm Mạnh Công (ngụ Long An) làm chủ, phát hiện 79 con heo nằm la liệt trong chuồng. Nhiều con không đứng dậy nổi.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm trong khuôn viên cơ sở trên.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai, lô heo trên có nguồn gốc từ một công ty chăn nuôi trên địa bàn, được cấp phép đưa đến một lò mổ ở Long An.

Tuy nhiên, sau khi lấy hàng, tài xế Phan Bá Hiệp (ngụ Đồng Nai) không chở thẳng đến lò mổ mà đưa vào cơ sở của ông Công bơm nước tăng trọng trước khi chở đi tiêu thụ.

Cũng theo vị lãnh đạo này, cơ sở trên từng bị xử phạt về hành vi bơm nước vào heo.

phat hien heo nam la liet trong trai nuoi day vo thuoc an than
Hàng chục vỏ thuốc an thần tại hiện trường - Ảnh: B.A.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận hành vi bơm nước nhưng không thừa nhận tiêm thuốc an thần vào heo.

"C49B đã bàn giao cho PC49 xử lý về hành vi bơm nước vào heo, đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thuý y Đồng Nai lấy mẫu đưa đi xét nghiệm xem heo có bị tiêm thuốc an thần không rồi mới có hình thức xử phạt cụ thể", lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho biết.

A Lộc