|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC và nhiều nước đồng ý xem xét kéo dài thỏa thuận giảm sản lượng

20:40 | 27/03/2017
Chia sẻ
Một ủy ban bộ trưởng từ nhiều nước trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa đồng ý xem xét kéo dài thỏa thuận hạn chế hạn ngạch thêm sáu tháng.
opec va nhieu nuoc dong y xem xet keo dai thoa thuan giam san luong
Bộ trưởng Dầu mỏ Oman Mohammed bin Hamad Al Rumhy bắt tay với đại diện hãng Kuwait Oil trong cuộc họp của bộ trưởng các nước trong và ngoài OPEC ở Kuwait City (Kuwait) hôm 26.3 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, dự thảo tuyên bố được ủy ban bộ trưởng đưa ra hôm 26.3, cho biết các nước trong và ngoài OPEC “tuân thủ nghiêm thỏa thuận hạn ngạch và đề nghị kéo dài thỏa thuận này thêm sáu tháng”. Dù vậy, tuyên bố cuối cùng chỉ cho hay ủy ban vừa yêu cầu một nhóm kỹ thuật và ban thư ký của OPEC “xem xét lại các điều kiện của thị trường dầu mỏ” và hoàn thành trong tháng 4.2017 việc gia hạn cắt giảm sản xuất.

Hiện chưa rõ vì sao từ ngữ của tuyên bố ban đầu bị thay đổi, dù một nguồn tin cho biết ủy ban bộ trưởng không đủ quyền pháp lý để đề nghị các nước gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng. OPEC và các nước sản xuất dầu ngoài khối này họp tại Kuwait để xem xét tiến độ thỏa thuận hạ nguồn cung toàn cầu mà họ đã đồng thuận.

OPEC và 11 nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu khác, trong đó có Nga, đồng ý cùng cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng/ngày hồi tháng 12.2016. Thỏa thuận trên nhằm hỗ trợ thị trường dầu mỏ, đã và đang nâng giá dầu lên trên 50 USD/thùng. Dù vậy, giá tăng cũng khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ, nước không tham gia vào thỏa thuận hạ hạn ngạch, “tái xuất”.

Ban thư ký OPEC sẽ xem xét các điều kiện của thị trường dầu mỏ và đưa ra khuyến nghị trong tháng 4 về việc gia hạn thỏa thuận. Điều này cho thấy rằng các nước trong và ngoài OPEC sẽ tiếp tục hợp tác. Dù vậy, Bộ trưởng Nga Alexander Novak cho hay hiện vẫn còn quá sớm để chắc chắn về việc gia hạn dù các nước đang thực hiện 100% thỏa thuận trên.

Thu Thảo

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?