|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump kí lệnh cấm đầu tư vào doanh nghiệp liên quan quân đội Trung Quốc

07:31 | 13/11/2020
Chia sẻ
Ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí lệnh hành pháp cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào các công ty mà Nhà Trắng cho là hỗ trợ cho quân đội của quốc gia tỉ dân.
Ông Trump kí lệnh cấm đầu tư vào doanh nghiệp liên quan quân đội Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) năm 2018. (Ảnh: TASS)

Theo CNBC, lệnh cấm của ông Trump đồng nghĩa với việc mọi cá nhân và tổ chức của Mỹ không được phép sở hữu cổ phần – dù là trực tiếp hay gián tiếp qua quĩ đầu tư – của các công ty mà Nhà Trắng tin rằng có vai trò giúp đỡ cho sự phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA).

"Trung Quốc ngày càng lợi dụng dòng vốn từ Mỹ để phát triển và hiện đại hoá hệ thống quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác", ông Trump viết trong sắc lệnh.

Những khoản đầu tư từ Mỹ "tiếp tục cho phép Trung Quốc trực tiếp đe doạ lãnh thổ Mỹ cũng như lực lượng của Mỹ đồn trú ở nước ngoài thông qua việc phát triển và triển khai vũ khí huỷ diệt hàng loạt, vũ khí truyền thống hiện đại và tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ và công dân Mỹ", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Lệnh cấm có hiệu lực từ lúc 9h30 sáng 11/11/2020 và có kèm theo danh sách 31 công ty mà Bộ Quốc phòng Mỹ cho là "liên quan quân đội Trung Quốc".

Danh sách này bao gồm các công ty hàng không vũ trụ, xây dựng của nhà nước cũng như các tập đoàn viễn thông, công nghệ như Inspur Group, Huawei và China Telecommunications.

Ông Robert O’Brien - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Lệnh cấm của Tổng thống Trump được đưa ra nhằm tránh việc nhà đầu tư Mỹ vô tình cung cấp vốn cho hoạt động nâng cấp lực lượng quân đội và tình báo Trung Quốc".

Hôm 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết chính quyền của Tổng thống Trump sẽ "không để yên" cho Trung Quốc. 

Song Ngọc

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.