|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hoàng Giang rời ban lãnh đạo VNDirect

18:30 | 21/06/2020
Chia sẻ
Sau khi từ chức Tổng Giám đốc vào tháng 4/2018, ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục rời khỏi Hội đồng quản trị VNDirect.
Ông Nguyễn Hoàng Giang rời ban lãnh đạo VNDirect - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - cựu Tổng Giám đốc VNDirect. Ảnh: vndirect.com.vn.

Theo tin từ CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND), Thành viên HĐQT công ty là ông Nguyễn Hoàng Giang đã có đơn từ nhiệm vào ngày 19/6/2020.

Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên của VNDirect tổ chức ngày 30/6 tới đây biểu quyết thông qua việc chính thức miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Hoàng Giang và bầu bổ sung một thành viên HĐQT để thay thế ông Giang đã từ nhiệm.

Sau sự ra đi của ông Giang, Hội đồng quản trị của VNDirect còn lại ba người gồm bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch, ông Vũ Hiền – Thành viên và ông Phạm Lê Nhật Quang – Thành viên.

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1986, bắt đầu làm Tổng Giám đốc VNDirect năm 2010 và là CEO trẻ nhất trong làng chứng khoán Việt Nam khi đó. Đến tháng 4/2018, ông Giang từ chức CEO nhưng vẫn làm thành viên HĐQT.

Chủ tịch Phạm Minh Hương kiêm nhiệm chức danh CEO của VNDirect từ ngày 21/4/2018 cho tới ngày 15/1/2020 khi ông Đỗ Ngọc Quỳnh được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc công ty.

Trước khi ngồi ghế lãnh đạo VNDirect, ông Đỗ Ngọc Quỳnh (sinh năm 1975) từng có nhiều năm làm Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và Tiền tệ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ngoài ra, liên tục từ năm 2009 đến nay, ông Quỳnh là Tổng Thư kí Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA).

Ông Nguyễn Hoàng Giang rời ban lãnh đạo VNDirect - Ảnh 2.

Trụ sở chính của VNDirect ở phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Đức Quyền.

Nhận định thị trường nửa cuối năm 2020, VNDirect kì vọng ở kịch bản cơ sở: VN-Index sẽ dao động trong khoảng 840 – 920 điểm, thanh khoản trung bình thị trường ước tính tăng 14,5% so với cùng kì năm trước.

Ở kịch bản tích cực hơn, Việt Nam được tăng tỉ trọng trong MSCI Frontier Index, xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu sẽ hướng dòng vốn giá rẻ chảy vào các thị trường mới nổi, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng từ tháng 7/2020. Ở kịch bản này, VNDirect cho rằng chỉ số VN-Index tăng đến vùng 960 – 1000 điểm và thanh khoản trung bình thị trường ước tính tăng 20,8% so với cùng kì. 

Ở kịch bản xấu nhất, những bất ổn bên ngoài như chiến tranh thương mại hay dịch bệnh COVID-19 kéo dài hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng tâm lí của các nhà đầu tư. Theo đó, VN-Index có thể sẽ rơi về vùng 740 – 810, thanh khoản trung bình thị trường ước tính tăng 5,8% so với năm 2019.