|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngành dược Mỹ chấn động khi Tổng thống Donald Trump tấn công lợi ích của họ để hạ giá thuốc cao chót vót

12:43 | 25/07/2020
Chia sẻ
4 mệnh lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump vừa kí sẽ góp phần giảm giá thuốc ở Mỹ, nhưng sẽ vấp phải sự chống đối kịch liệt từ ngành dược.

Hôm 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump kí 4 lệnh hành pháp nhằm làm giảm giá thuốc kê đơn ở Mỹ. Động thái của ông có thể tạo nên những thay đổi trên diện rộng đối với thị trường thuốc kê đơn

Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Mỹ (PhRMA) mô tả hành động của ông Trump là "sự phân tâm bất cẩn đối với đại dịch COVID-19". Những mệnh lệnh của tổng thống - sẽ phải trải qua quá trình đánh giá pháp lí - hướng tới mục tiêu đưa giá thuốc ở Mỹ tối thiểu về mức tương đương giá thuốc ở nước ngoài. 

Ông Trump nói người Mỹ phải chi nhiều hơn 80% cho thuốc kê đơn so với dân Đức, Canada và một số quốc gia khác đối với một số loại dược phẩm đắt nhất.

Donald Trump  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump cho phép nhập khẩu thuốc từ các nước khác để giảm giá thuốc ở Mỹ. Ảnh: VOA

"4 mệnh lệnh mà tôi đang kí hôm nay sẽ tái cấu trúc hoàn toàn thị trường thuốc kê đơn về phương viện giá và mọi thứ khác để khiến giá dược phẩm trở nên phải chăng và dễ tiếp cận với mọi người dân Mỹ", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 24/7. 

Mệnh lệnh thứ nhất nhằm vào giá thuốc cao của insulin, yêu cầu các trung tâm y tế cộng đồng chuyển trực tiếp phần chiết khấu trên thuốc và bút tiêm EpiPens mà họ nhận sang bệnh nhân. Tổng thống Mỹ tuyên bố những nhà cung cấp thuốc không nên hưởng chiết khấu rồi tính giá cao cho bệnh nhân.

Trong khi đó, mệnh lệnh thứ hai cho phép các bang, hãng dược và nhà bán buôn dược phẩm nhập khẩu thuốc từ Canada, nơi chúng thường có giá thấp hơn Mỹ. Trong đa số trường hợp, nhập khẩu thuốc từ quốc gia khác để phục vụ mục đích cá nhân là hành động trái pháp luật, theo Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Ngành dược và các cơ quan quản lí cảnh báo nhập khẩu thuốc sẽ đe dọa sự an toàn của người tiêu dùng. Những người ủng hộ, bao gồm Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, nhận định nhập khẩu thuốc từ nước khác sẽ tăng mức độ cạnh tranh và giảm giá.

Ngăn chặn trung gian, hay "nhà quản lí lợi ích của hãng dược", hưởng chiết khấu lớn, là mục tiêu của mệnh lệnh thứ ba, theo ông Trump. PhRMA phản bác rằng mức tăng giá thuốc tăng theo từng năm khá thấp.

Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại sau lễ kí lệnh của ông Trump, rằng hiện tại các doanh nghiệp dược phẩm trả khoảng 150 tỉ USD để "lại quả bí mật" cho trung gian để đổi lấy thuốc của họ sẽ được ưu ái hơn trong chi trả bảo hiểm.

"Luật mới sẽ chuyển những khoản hoa hồng sang người dân khi họ bước vào hiệu thuốc, và nó cũng sẽ giảm giá thuốc kê đơn cho người già khoảng 26-30%, tương đương 30 tỉ USD, mỗi năm", ông nói.

Với mệnh lệnh thứ tư, chương trình Medicare có thể mua dược phẩm với giá tương đương ở các nước khác. Tuy nhiên, ông Trump nói có thể Mỹ không cần thực thi mệnh lệnh này. Cụ thể, Medicare có thể áp dụng chỉ số giá quốc tế để mua thuốc với giá tương đương giá thuốc cùng loại tại nước ngoài.

"Mọi người dân sẽ hưởng mức giá công bằng hơn và thấp hơn. Trong hệ thống nực cười này, chúng ta không thể đàm phán giá thuốc", ông Trump bình luận.

Dù đã kí mệnh lệnh thứ tư, Trump nói ông sẽ chỉ ban hành nó vào ngày 24/8 để ngành dược có thời gian tìm ra giải pháp giảm giá thuốc.

"Các nhà điều hành doanh nghiệp dược sẽ họp ở Nhà Trắng vào ngày 28/7", ông thông báo.

Nhạc Phong